
Y án tù chung thân cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
HĐXX tòa phúc thẩm vụ MobiFone mua AVG bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, giảm án cho 8 bị cáo còn lại.
Phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông và các bị cáo trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG sẽ diễn ra vào ngày 13.4 tới.
Cựu Tổng giám đốc MobiFone Cao Duy Hải đã bị tòa tuyên mức án 14 năm tù giam về 2 tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ.
Thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG diễn ra vào cuối năm 2015, sau gần 1 năm đàm phán và thực hiện các thủ tục.
Bị cáo Trương Minh Tuấn thừa nhận vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG sai ở tất cả các khâu, ở tất cả các thời điểm, sai từ trên xuống dưới đối với 3 vấn đề quan trọng: giá cả, hiệu quả và trình tự, thủ tục...
Theo luật sư Phan Trung Hoài, bào chữa cho bị cáo Lê Nam Trà, việc bị cáo tự thú về việc nhận hối lộ đã mở ra giai đoạn đặc biệt quan trọng, giúp cơ quan điều tra làm rõ hành vi đưa - nhận hối lộ.
Xét xử vụ MobiFone mua AVG: cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son liên tục thay đổi lời khai về 3 triệu USD nhận hối lộ từ ông Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch HĐQT AVG.
Thẩm phán xét xử vụ AVG đã phải thốt lên như vậy trước những lời khai hết sức ngô nghê của các bị cáo giữ vai trò chính trong vụ án này.
Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son khai đưa phần lớn khoản tiền 3 triệu USD cho con gái, nhưng con gái ông Son xin vắng mặt tại phiên tòa sáng nay, 16.12.
Ban Chấp hành T.Ư quyết định khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn.
Tại Hội nghị T.Ư lần thứ 11, ngày 11.10, Ban Chấp hành T.Ư quyết định khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn.
Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 cựu Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn.