Mỗi lần nói chuyện là nhức mặt, cô gái đi khám phát hiện u não

Ngọc Quý
Ngọc Quý
11/05/2023 15:39 GMT+7

Cứ mỗi lần nói chuyện là cô Andreea Vanacker ở Canada bị đau nhức như điện giật ở nửa mặt phải. Khi đi bác sĩ kiểm tra, cô bàng hoàng biết được một khối u lớn trong não đã chèn ép lên dây thần kinh kiểm soát cơ mặt của cô.

Cô Andreea Vanacker sống với 2 con ở thành phố Montreal (Canada). Một buổi sáng thức dậy cô bỗng dưng cảm thấy cơn đau nhói khó chịu ở nửa mặt bên phải, theo trang tin tức Insider (Mỹ).

Canada: cứ nói chuyện là nhức mặt, đi khám mới biết nguyên nhân bất ngờ - Ảnh 1.

Khối u não chèn ép lên dây thần kinh khiến cô Andreea Vanacker cứ nói chuyện là đau nhức nửa mặt phải dữ dội

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Cơn đau này tái phát mỗi khi cô nói chuyện, cười hay nhai. "Cơn đau dữ dội giống như bị điện giật ở nửa bên mặt phải bất cứ khi nào tôi cử động cơ mặt", cô Vanacker kể lại.

Khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán cô bị đau dây thần kinh sinh ba. Đây là tình trạng gây ra những cơn đau dữ dội do bất thường ở dây thần kinh sinh ba. Cô được lên lịch để gặp một bác sĩ chuyên khoa thần kinh.

Tuy nhiên, trong những ngày chờ đến lịch khám, cơn đau ngày càng dữ dội. Cô Vanacker cũng bắt đầu dễ bị mất thăng bằng, khiến việc đi đứng trở nên khó khăn.

Trong lần khám này, bác sĩ phát hiện một khối u lớn nằm trong não cô Vanacker. May mắn khối u này là lành tính. Nó có thể đã phát triển âm thầm trong não ít nhất 10 năm nhưng cô không hay biết gì. Cảm giác đau nhức nửa mặt bên phải là do khối u chèn ép lên dây thần kinh sinh ba gây ra.

Khi được bác sĩ thông báo bệnh tình của mình, cô Vanacker đã rất sốc. Cô tự hào mình là người có lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, ngủ ít nhất 7 tiếng/đêm.

Cách duy nhất để điều trị là phẫu thuật cắt bỏ khối u não. Tuy nhiên, ca phẫu thuật này sẽ rất rủi ro. Trong trường hợp xấu, cô Vanacker có thể bị liệt một phần cơ thể hoặc đi đứng khó khăn trong suốt phần đời còn lại.

Sau nhiều lần cân nhắc, cô quyết định phẫu thuật. Người phụ nữ tìm đến một trong những bác sĩ thần kinh giỏi nhất ở thành phố Montreal. Ca phẫu thuật kéo dài suốt 9 tiếng và đã thành công.

Khối u được cắt bỏ mà không làm tổn thương các dây thần kinh kiểm soát cơ mặt của cô Vanacker. Cô trải qua quá trình hồi phục dài. Khoảng 5 tháng sau ca phẫu thuật, cô đã có thể tập thể dục nhẹ, dần dần chuyển sang các bài tập nâng cao thể lực. Khoảng 1 năm tiếp theo sau đó, cơn đau do phẫu thuật trên hộp sọ đã khỏi hoàn toàn và không xuất hiện biến chứng nào, theo Insider.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.