Mỗi người dân là một đại sứ văn hóa đọc

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
20/04/2024 06:40 GMT+7

Đều là người của công chúng và cùng chung niềm đam mê sách, các đại sứ văn hóa đọc TP.HCM bằng sự ảnh hưởng của mình trên từng lĩnh vực và hành động cụ thể, đang từng ngày cùng cả cộng đồng lan tỏa tình yêu tri thức và thói quen đọc sách…

CÁC THẾ HỆ TIẾP NỐI

Đến nhà cụ Nguyễn Đình Tư, 104 tuổi, đại sứ văn hóa đọc trọn đời của TP.HCM vừa được Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao trực tiếp kỷ niệm chương, càng cảm phục tấm lòng luôn trọn tình với sách của ông. Ông khoe bản thảo mới đang nỗ lực hoàn thành là bộ Từ điển lịch sử địa danh hành chính Trung bộ và chuẩn bị tài liệu viết tiếp cho hai vùng khác là Bắc bộ và Tây nguyên cho kịp tiến độ.

Bạn trẻ chọn sách tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1, TP.HCM)

Bạn trẻ chọn sách tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1, TP.HCM)

ĐÀO NGỌC THẠCH

Ông Tư kể: "Nhiều đêm say sưa nghiên cứu, tôi quên ngủ đúng giấc nên bị các cháu nhắc nhở. Năm rồi có nhận thêm nhiệm vụ đại sứ văn hóa đọc lại càng "bù đầu" hơn nhưng tôi rất vui, bởi đó là vinh dự và trách nhiệm. Qua đây, sẽ có thêm nhiều người đồng hành với mình. Vì vậy, với vai trò…trọn đời này, tôi hy vọng sẽ là chiếc cầu nối để mọi người cùng tôi rong chơi cùng sách…".

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tặng kỷ niệm chương và hoa cho các đại sứ văn hóa đọc nhiệm kỳ mới

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tặng kỷ niệm chương và hoa cho các đại sứ văn hóa đọc nhiệm kỳ mới

NGUYỄN Á

Nhìn lại công việc không biết mệt mỏi trong một năm qua, nhà báo Trung Nghĩa rất tự hào với những gì mình đã làm được. Trong vai trò đại sứ văn hóa đọc thế hệ 7X tiếp nối cụ Nguyễn Đình Tư, anh có thêm cơ hội tham gia các chương trình giao lưu, giới thiệu sách của các tác giả để kịp thời động viên, đặc biệt là cho những người trẻ. "Gặp Nguyễn Trung Hậu ngồi trên chiếc xe lăn, tay run run ký tặng tác phẩm mới Khởi nghiệp trên xe lăn mà tim tôi như thắt lại, càng cảm phục ý chí vượt khó vươn lên của tác giả. Cuốn sách không chỉ tiếp thêm nghị lực sống cho người đọc mà chính nghị lực sống của bạn ấy đã là "ngọn lửa" ấm áp". Từ đó, không nề hà gì, nhà báo Trung Nghĩa lăn xả vào các hoạt động thiện nguyện về vùng cao. Anh tham gia dự án Thư viện ước mơ của diễn giả Nguyễn Phi Vân, mang sách đến với những trường học cheo leo, nằm giữa núi non trùng điệp ở các tỉnh Sơn La, Hà GiangYên Bái. Đặc biệt, đúng vào Ngày Sách và Văn hóa đọc VN lần 3, anh lại ra mắt đứa con tinh thần mới Đọc sách cũng như yêu vô cùng tâm huyết với sách.

XÂY DỰNG NÉT VĂN HÓA ĐẶC TRƯNG VỚI SÁCH

Với thông điệp "Mỗi người dân là một đại sứ văn hóa đọc", tại lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc VN sáng 19.4, Sở TT-TT TP.HCM chính thức công bố 10 đại sứ văn hóa đọc TP.HCM (nhiệm kỳ 2023 - 2024). Các đại sứ đại diện trên nhiều lĩnh vực: xuất bản, báo chí, kinh tế, văn hóa - nghệ thuật, học sinh, sinh viên, gồm: nhà báo Lê Hoàng; các nhà văn - nhà báo: Dương Thành Truyền, Nguyễn Nhật Ánh, Lê Minh Quốc, Phương Huyền, Bùi Tiểu Quyên; sư cô Suối Thông; doanh nhân Lê Trí Thông; hoa hậu Lương Thùy Linh và em Huỳnh Anh Thư, công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2023.

Đọc sách tại Đường sách TP.HCM

Đọc sách tại Đường sách TP.HCM

Nhật Thịnh

Vinh dự là một trong 10 đại sứ văn hóa đọc nhiệm kỳ mới (2024 - 2025), nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tâm sự: "Tôi nghĩ hằng ngày, với vai trò trong gia đình, chúng tôi vẫn thường khuyên, khuyến khích con cháu đọc sách. Dịp lễ tết, ngoài các món quà đồ chơi chúng ta vẫn thường tặng sách. Mỗi ngày chúng ta đã làm công việc lan tỏa tình yêu với sách một cách tự nhiên để các em nhận ra rằng chuyện lớn lên cùng với sách bình thường cũng như việc ăn ngủ, hát hò. Tuy nhiên, giờ đây khoác trên mình chiếc áo đại sứ văn hóa đọc lại có ý nghĩa khác. Tôi nghĩ sức lan tỏa sẽ mạnh hơn. Bình thường với tư cách nhà văn tôi vẫn đã làm công việc này nhưng trong vai trò mới tôi lại có thêm trách nhiệm đặc biệt. Tất cả những hành động khuyến đọc của mình sẽ đánh thức, thức khơi dậy đam mê với sách với bạn đọc lại càng có ý nghĩa hơn…".

Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM Lâm Đình Thắng ghi nhận và đánh giá rất cao vai trò của các đại sứ văn hóa đọc đã có một nhiệm kỳ hoạt động sôi nổi, tích cực. "Ban tổ chức kỳ vọng các đại sứ văn hóa đọc, thông qua sự ảnh hưởng trên từng lĩnh vực và bằng những hành động, tác phẩm nói và viết của mình tiếp tục tạo ra những thông điệp tích cực về tri thức, văn hóa và nhân cách, góp phần xây dựng, lan tỏa tinh thần yêu sách, thưởng thức sách và viết sách..., trở thành một nét văn hóa đặc trưng trong nhân cách và lối sống của người dân TP mang tên Bác", ông Lâm Đình Thắng nhấn mạnh.

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc VN tại TP.HCM

Sáng 19.4 tại Đường sách TP.HCM, Sở TT-TT TP.HCM long trọng khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc VN, mở đầu chuỗi sự kiện diễn ra đến ngày 1.5, với các thông điệp: Sách hay cần bạn đọc, Sách quý tặng bạn, Tặng sách hay - mua sách thật, Sách hay: Mắt đọc - tai nghe…

Tham dự lễ khai mạc có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Cục trưởng Cục Xuất bản - In - Phát hành (Bộ TT-TT) Nguyễn Nguyên; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê; nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo; nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư… cùng đông đảo bạn đọc gần xa.

Phát biểu tại lễ khai mạc Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết: "Ngày Sách và Văn hóa đọc VN lần 3, năm 2024 tại TP.HCM tập trung cao điểm từ ngày 17 - 22.4 tại đường Công xã Paris, Đường sách TP.HCM và đồng loạt tại TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện, trong khu vực trường học và lực lượng vũ trang, với hơn 300 các hoạt động, sự kiện (tăng 100 hoạt động, sự kiện so với năm 2023). Các địa phương tiên phong hưởng ứng như Q.3, Q.Bình Tân với nhiều hoạt động đặc sắc, ý nghĩa và giao lưu tác giả, tác phẩm trong các trường học. Việc các địa phương đồng loạt tổ chức các hoạt động và tăng số lượng sự kiện trở thành một trong những điểm nhấn của Ngày Sách và Văn hóa đọc tại TP lần thứ 3 này".

Được biết, Ngày Sách và Văn hóa đọc tại TP.HCM chỉ riêng không gian ngày hội trên tuyến đường Công xã Paris và Đường sách TP.HCM đã quy tụ gần 100 chương trình diễn ra xuyên suốt. Ban tổ chức kỳ vọng trở thành một sự kiện văn hóa du lịch nhằm kiến tạo không gian tri thức, điểm đến vui chơi lành mạnh nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân TP. Từ đó, kết nối bạn đọc trong nước, nước ngoài, giữa người dân và du khách thập phương góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, nâng cao tỷ lệ đọc sách để dòng chảy văn hóa đọc luôn được khơi thông và tiếp nối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.