Nguyễn Á giới thiệu sách ảnh ‘Hành trình yêu thương từ thành phố mang tên Bác’

18/12/2023 21:23 GMT+7

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á vừa giới thiệu thiệu tập sách ảnh mới nhất 'Hành trình yêu thương từ thành phố mang tên Bác' vào chiều 18.12 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (TP.HCM).

Do Nhà xuất bản Thông tấn ấn hành, tập sách ảnh ghi lại những khoảnh khắc Nguyễn Á theo chân đoàn công tác của Quân chủng Hải quân và đoàn đại biểu TP.HCM từ ngày 15 - 22.9. Đoàn đã vượt gần 1.000 hải lý để đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thuộc vùng biển đảo Tây Nam và nhà giàn DK1/10 trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc.

Nguyễn Á giới thiệu sách ảnh ‘Hành trình yêu thương từ thành phố mang tên Bác’ - Ảnh 1.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á giao lưu với bạn đọc

Đ.T

Nguyễn Á giới thiệu sách ảnh ‘Hành trình yêu thương từ thành phố mang tên Bác’ - Ảnh 2.

Anh gửi tặng sách các đại biểu tham gia triển lãm

Đ.T

Nguyễn Á giới thiệu sách ảnh ‘Hành trình yêu thương từ thành phố mang tên Bác’ - Ảnh 3.

Sách ảnh Hành trình yêu thương từ thành phố mang tên Bác

Đ.T

Lần đầu tiên đặt chân đến vùng biển Tây Nam, Nguyễn Á đã có nhiều xúc cảm và ghi lại những kỷ niệm trong suốt chuyến đi. Anh bày tỏ: "TP.HCM là nơi tôi đã sống và làm việc hơn 50 năm qua nên đi đâu cũng nhớ về... Là người con của thành phố, tôi muốn ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng bào, chiến sĩ nơi hải đảo, vùng biển xa xôi, nơi có những người lặng thầm ngày đêm giữ bình yên cho Tổ quốc. Cuốn sách ảnh như lời tri ân dành cho các chiến sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944-20.12.2023)".

Nguyễn Á giới thiệu sách ảnh ‘Hành trình yêu thương từ thành phố mang tên Bác’ - Ảnh 4.

Nguyễn Á giới thiệu sách ảnh ‘Hành trình yêu thương từ thành phố mang tên Bác’ - Ảnh 5.

Nguyễn Á giới thiệu sách ảnh ‘Hành trình yêu thương từ thành phố mang tên Bác’ - Ảnh 6.

Độc giả tham gia buổi giới thiệu sách và triển lãm

Đ.T

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á cũng trưng bày gần 100 bức ảnh được chụp trong chuyến hành trình đến Côn Đảo, đảo Hòn Khoai, đảo Thổ Chu, đảo Hòn Chuối, đảo Nam Du, đảo Hòn Đốc, đảo Phú Quốc, nhà giàn DK1/10…

Nguyễn Á giới thiệu sách ảnh ‘Hành trình yêu thương từ thành phố mang tên Bác’ - Ảnh 7.

Những phần quà nghĩa tình của nhân dân - cán bộ - chiến sĩ TP.HCM đã đến với các chiến sĩ nhà giàn DK1/10

Nguyễn Á giới thiệu sách ảnh ‘Hành trình yêu thương từ thành phố mang tên Bác’ - Ảnh 8.

Tiếng hát, tiếng cười rộn ràng cả một góc trời biển đảo quê hương

Đ.T CHỤP LẠI

Nguyễn Á giới thiệu sách ảnh ‘Hành trình yêu thương từ thành phố mang tên Bác’ - Ảnh 9.

Hằng ngày, các em học sinh ở đảo Hòn Chuối vẫn đến lớp học tình thương

Nguyễn Á giới thiệu sách ảnh ‘Hành trình yêu thương từ thành phố mang tên Bác’ - Ảnh 10.

Anh Huỳnh Văn Hà và Dương Thế Tài đang lau rửa cửa kính ngọn hải đăng cổ trên 100 năm tuổi trên đảo Hòn Khoai

Nguyễn Á giới thiệu sách ảnh ‘Hành trình yêu thương từ thành phố mang tên Bác’ - Ảnh 11.

Các đại biểu tham quan khu đập đá khổ sai Côn Lôn

Đ.T CHỤP LẠI

Nguyễn Á giới thiệu sách ảnh ‘Hành trình yêu thương từ thành phố mang tên Bác’ - Ảnh 12.

Công tác tri ân liệt sĩ là nội dung quan trọng của chuyến đi

Nguyễn Á giới thiệu sách ảnh ‘Hành trình yêu thương từ thành phố mang tên Bác’ - Ảnh 13.

Bác sĩ và điều dưỡng đoàn đại biểu TP.HCM chăm sóc vết lở da cho một chiến sĩ đảo Hòn Khoai

Đ.T CHỤP LẠI

Nguyễn Á giới thiệu sách ảnh ‘Hành trình yêu thương từ thành phố mang tên Bác’ - Ảnh 14.

Ca sĩ Duyên Quỳnh song ca cùng lính đảo

Nguyễn Á giới thiệu sách ảnh ‘Hành trình yêu thương từ thành phố mang tên Bác’ - Ảnh 15.

Thiếu tá Trần Bình Phục - Đội phó Đội Công tác vận động quần chúng đồn biên phòng Hòn Chuối - gắn bó trên đảo suốt 14 năm để gieo những con chữ yêu thương

Đ.T CHỤP LẠI

Khách tham quan triển lãm hẳn đã cảm nhận được nụ cười tươi trên môi những chiến sĩ trẻ, xúc động với những cái bắt tay, cái ôm đầy bịn rịn của những thành viên đến từ đất liền khi chia tay cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các đảo hay giây phút trầm ngâm của từng thành viên trong đoàn khi viếng mộ liệt sĩ...

Nguyễn Á cho biết anh còn ấp ủ kế hoạch thực hiện nhiều cuốn sách ảnh về TP.HCM nhân kỷ niệm nửa thế kỷ Sài Gòn được giải phóng, đất nước liền một cõi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.