Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng phát triển

18/07/2022 08:34 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt VN - Lào không ngừng được phát triển trên các lĩnh vực trong thời gian qua.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước CHXHCN VN và nước CHDCND Lào (5.9.1962 - 5.9.2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác VN - Lào (18.7.1977 - 18.7.2022), Tổng bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản VN Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Điện mừng và lẵng hoa tới Tổng bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Phankham Viphavanh và Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane.

Dịp này, nhận lời mời của Đảng, Nhà nước Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước VN do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dẫn đầu đã thăm Lào. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt VN - Lào không ngừng được phát triển trên các lĩnh vực trong thời gian qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.