Môi trường đại học quốc tế chất lượng tại Đà Nẵng

16/07/2021 16:00 GMT+7

Nhân lực chất lượng cao là yếu tố ‘sống còn’ trong phát triển kinh tế miền Trung. Những năm gần đây, các chương trình đại học quốc tế tại Đà Nẵng đang góp sức quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực vùng.

Thực tiễn phát triển đòi hỏi ngày càng cao ở sinh viên

Theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội, Đà Nẵng đang hướng đến một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Kéo theo đó, dự kiến nhu cầu lao động sẽ tăng thêm hơn 250.000 người đến năm 2025 và 450.000 người đến năm 2030, tập trung vào các lĩnh vực như du lịch, tài chính, công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin.¬
Sinh viên cần nhiều hơn để bước ra thị trường lao động hiện nay

Sinh viên cần nhiều hơn để bước ra thị trường lao động hiện nay

Bài toán phát triển đặt ra nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực. Ngoài năng lực chuyên môn, người lao động cần có trình độ cao, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ và kỹ năng mềm. Đây cũng là yêu cầu đặt ra cho các cơ sở giáo dục cũng như bản thân nguồn lao động trẻ là các học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố và khu vực miền Trung.

Giải pháp đào tạo nhân lực chất lượng cao tại miền Trung

Đứng trước tình hình đó, các cơ sở giáo dục đại học quốc tế, trong đó có Đại học Greenwich (Việt Nam) - cơ sở Đà Nẵng đang là những sự lựa chọn sáng giá để giải bài toán nhân lực chất lượng cao tại khu vực miền Trung. Sau hơn 12 năm có mặt tại Việt Nam và hơn 4 năm triển khai đào tạo tại Đà Nẵng, đơn vị này đang khẳng định ví trí trở thành môi trường đại học quốc tế chất lượng toàn diện tại khu vực nhờ những lợi thế trong công tác đào tạo.
Đại học Greenwich là ngôi trường có tuổi đời hơn 130 năm tại London, có danh tiếng trong đào tạo bậc học đại học và cao học tại Anh. Năm 2021, Đại học Greenwich được xếp hạng Top 1 về cơ hội nghề nghiệp của sinh viên sau khi ra trường trong số các trường đại học hiện đại tại London và Kent, Vương quốc Anh (theo Sunday Times Good University Guide 2021). Đây là một minh chứng rõ nét cho chất lượng đầu ra sinh viên của ngôi trường này.
Chất lượng đầu ra của sinh viên được đảm bảo nhờ học đi đôi với trải nghiệm

Chất lượng đầu ra của sinh viên được đảm bảo nhờ học đi đôi với trải nghiệm

Tại Việt Nam, môi trường học tập của Đại học Greenwich (Việt Nam) được đầu tư bài bản, chú trọng trải nghiệm người học. Bên cạnh kiến thức sách vở, học qua trải nghiệm ngoại khóa và phát triển kỹ năng cá nhân luôn được đề cao. Đó là cơ sở để đào tạo nên những thế hệ sinh viên có đầy đủ phẩm chất, năng lực và kỹ năng đáp ứng nhu cầu ngày một khắt khe của thị trường lao động.

Môi trường giáo dục quốc tế toàn diện

Tại các cơ sở ở Việt Nam và cơ sở Đà Nẵng, ưu tiên hàng đầu của Đại học Greenwich (Việt Nam) là mang đến cho sinh viên môi trường hoàn toàn giống như các sinh viên đang theo học tại Vương quốc Anh. Đây cũng là chuẩn mực mà Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) đặt ra cho các cơ sở đào tạo trên toàn thế giới.
Sĩ số lớp học của trường luôn không quá mức 25-30 sinh viên để giảng viên có thể tương tác và hỗ trợ 1-1 với từng sinh viên. Ngoài giờ lên lớp, sinh viên còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa, các lớp kỹ năng, workshop phát triển cá nhân để rèn luyện kỹ năng mềm và tích lũy hiểu biết xã hội nhằm phát triển con người toàn diện.
Đại học Greenwich (Việt Nam) có nhiều hoạt động giúp sinh viên phát triển toàn diện

Đại học Greenwich (Việt Nam) có nhiều hoạt động giúp sinh viên phát triển toàn diện

Đội ngũ giảng viên đảm nhận giảng dạy các môn học tại trường cũng phải là những nhà giáo dục, chuyên gia trong lĩnh vực đến từ các nước có nền giáo dục phát triển hoặc được đào tạo đại học, sau đại học tại Mỹ, Singapore, Anh, Úc,… và được kiểm định khắt khe cả về năng lực và kinh nghiệm. Chính vì vậy, sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Greenwich (Việt Nam) có đủ điều kiện được nhận bằng đại học danh giá do Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) cấp có giá trị toàn cầu.
Sinh viên tại Việt Nam nhận bằng từ Đại học Greenwich (Vương quốc Anh)

Sinh viên tại Việt Nam nhận bằng từ Đại học Greenwich (Vương quốc Anh)

Với mục tiêu rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sinh viên tại Greenwich (Việt Nam) còn được học tập từ thực tế qua các chuyến tham quan, học tập thường xuyên tại doanh nghiệp. Sau 2 năm đầu chuyên ngành, sinh viên còn bắt buộc phải trải qua 1 kỳ học OJT (dài 4 tháng) - thực tập tại doanh nghiệp. Đây là phương pháp đảm bảo sinh viên tiếp cận với môi trường làm việc thực tế sớm và xác định được hướng phát triển nghề nghiệp bản thân, đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động trong thời đại mới.
Đại học Greenwich (Việt Nam) hình thành trên cơ sở liên kết giữa Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) và Đại học FPT tại Việt Nam từ năm 2009. Tính đến nay, trường đã đào tạo hơn 14.000 sinh viên đến từ 12 quốc gia. Chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất tại Việt Nam được thẩm định và kiểm soát chặt chẽ về chất lượng bởi các chuyên gia đến từ Đại học Greenwich (Vương quốc Anh).
Đại học Greenwich (Việt Nam) hiện tuyển sinh các ngành gồm:
- Công nghệ thông tin
- Thiết kế đồ họa
- Quản trị kinh doanh. Gồm các chuyên ngành hẹp:
+ Quản trị Marketing
+ Quản trị sự kiện
+ Quản trị truyền thông
Hình thức tuyển sinh thông qua xét tuyển học bạ và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Thông tin chi tiết, thí sinh vui lòng xem tại đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.