'Mỗi vòng đấu, áp lực của Ban Trọng tài rất lớn'

02/08/2022 07:58 GMT+7

Trưởng ban Trọng tài (TT) Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Dương Văn Hiền đã có những nhận định về chất lượng TT tại V-League 2022 sau 10 vòng đấu.

Sau trận thua đội Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ở vòng 10 V-League, HLV Nguyễn Huy Hoàng (CLB SLNA) không phục 2 quyết định của TT Nguyễn Mạnh Hải vì cho rằng TT đã nặng tay khi rút thẻ đỏ phạt Olaha và chưa chính xác khi cho chủ nhà được hưởng phạt đền. Dư luận càng nóng hơn khi có những ý kiến cho rằng chiếc thẻ đỏ của Olaha là hơi nặng, nhất là khi so sánh với việc TT Ngô Duy Lân chỉ rút thẻ vàng với lỗi đánh cùi chỏ của Rimario (đội Hải Phòng) vào mặt Hùng Dũng (đội Hà Nội) ở vòng 6 cũng trên sân Hàng Đẫy.

Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải rút thẻ đỏ phạt Olaha trong trận Hà Nội FC - SLNA

Đậu Tiến Đạt

Trưởng ban TT VFF Dương Văn Hiền cho rằng: “Trong bóng đá, những lỗi hành vi đánh nguội cần được xử lý nghiêm khắc, đừng tranh luận là đánh nhẹ hay mạnh. Lỗi đó của Olaha diễn ra ngay trước mặt TT nên TT Nguyễn Mạnh Hải có cơ sở để thổi. Ở tình huống SLNA bị thổi 11 m, bóng chạm tay rất rõ. Tay của cầu thủ SLNA đã làm cơ thể to lên bất thường, bóng chạm tay bật xuống chân chứ không phải chủ động chơi bóng và văng lên tay. Tình huống đó, TT Nguyễn Mạnh Hải cũng quyết định đúng”.

Trao đổi cùng Thanh Niên, ông Dương Văn Hiền đánh giá mùa giải năm nay đang diễn ra cực kỳ gay cấn, hấp dẫn khi cuộc đua vô địch đang vào hồi quyết liệt. “Mỗi vòng đấu, áp lực của Ban TT là rất lớn khi có tới 6 trận V-League và 6 trận hạng nhất, trận nào cũng căng thẳng. Tính chất cạnh tranh ở V-League đặc biệt quyết liệt và các TT đều cố gắng làm tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, cũng phải nói như thế này, trong sức cạnh tranh lớn như thế, trận đấu diễn ra tốc độ nhanh, TT cũng phải có lúc phạm sai lầm. Đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi cho rằng anh em TT đã cố gắng hết sức, Ban TT cũng cố gắng nhắc nhở, động viên từng vòng đấu một nhưng sai sót khó tránh khỏi được. Nhìn lại, tôi cho rằng các TT đang làm tốt hơn nhiều so với mùa 2020 hay 2021”, ông Hiền nói.

Người đứng đầu Ban TT nhấn mạnh: “Có những sai sót khách quan thì chúng tôi đang nỗ lực làm sao chặn đứng được càng nhiều càng tốt. TT giỏi không phải là không có sai sót, điều đó là bất khả thi, mà cố gắng hạn chế ít sai lầm nhất. Ngay như giải đỉnh cao là vòng loại thứ 3 World Cup 2022, trận đấu tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản mà TT còn nhận định sai và VAR phải vào cuộc cơ mà. Để hạn chế sai sót nhất thì phải có phương thức chứng minh TT đúng hay sai trên sân, phải nhờ công nghệ như VAR thôi. Dự kiến vào tháng 9 tới khi V-League tạm ngưng, dành thời gian cho FIFA Days để tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu, Ban TT sẽ tổ chức tập huấn. Song song đó, mỗi tuần và mỗi vòng đấu chúng tôi đều có những cập nhật, động viên, nhắc nhở anh em TT. Hễ có tình huống nào nóng, Ban TT đều đưa ra để anh em rút kinh nghiệm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.