Mòn mỏi chờ đợi, hệ thống điện tử môn điền kinh đã cập bến sân Mỹ Đình

23/04/2022 09:43 GMT+7

Sáng ngày 23.4, hệ thống điện tử môn điền kinh phục vụ SEA Games 31 bắt đầu được lắp đặt tại sân Mỹ Đình và sẽ chạy thử tại giải tiền SEA Games vào cuối tháng 4.

Công tác chuẩn bị các trang thiết bị điện tử của nhiều môn thể thao tại SEA Games 31, trong đó có điền kinh bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh Covid-19. Do bị đứt gãy chuỗi cung ứng nên máy móc phục vụ môn điền kinh đã không thể về Việt Nam sớm như kế hoạch.

Các thùng thiết bị điện tử cho môn điền kinh cấp bến sân Mỹ Đình

HOÀNG QUÂN

Theo dự kiến ban đầu, Ban tổ chức SEA Games sẽ nhận thiết bị vào đầu tháng 3.2022 và sau đó sẽ vận hành thử ở giải tiền SEA Games 31 vào cùng thời điểm. Tuy nhiên, gần đây lô hàng điện tử này mới được thông quan thành công và được chuyển đến sân Mỹ Đình vào tối ngày 22.4. Vì thế giải tiền SEA Games 31 cũng phải lùi thời gian tổ chức.

Thiết bị của hãng ALGE

HOÀNG QUÂN

Sẽ có khóa đào tạo sử dụng công nghệ

HOÀNG QUÂN

Sáng nay, đơn vị nhà thầu cùng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây nguyên (đơn vị được Bộ VH-TT-DL giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình thể thao và mua sắm trang thiết bị phục vụ SEA Games 31) cùng các chuyên gia kỹ thuật của hãng ALGE sẽ lắp đặt. Hãng châu Âu này là 1 trong 5 hãng lớn của thế giới được Liên đoàn Điền kinh thế giới công nhận chất lượng và cấp phép để được lắp đặt sử dụng ở những giải đấu quốc tế lớn.

Linh vật Sao La của SEA Games 31 mang ý nghĩa đặc biệt thế nào?

Dự kiến, từ ngày 23 – 27.4, việc lắp đặt sẽ được tiến hành song song với việc chuyển giao công nghệ. Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã cử các thành viên tham gia phục vụ công tác tổ chức môn điền kinh tại SEA Games tiếp nhận sự chuyển giao này, qua khóa huấn luyện đào tạo cách sử dụng vận hành hệ thống điện tử ALGE.

Sau đó, Ban tổ chức và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam sẽ tiến hành giải tiền SEA Games 31 để các quan chức kỹ thuật của châu Á sẽ thẩm định chất lượng của hệ thống điện tử này, trước khi sử dụng chính thức ở SEA Games 31.

Tại đại hội năm nay, đội tuyển điền kinh Việt Nam dự kiến sẽ có số lượng đông nhất đoàn thể thao Việt Nam với 67 VĐV, phấn đấu giành 14 – 16 huy chương vàng, đứng nhất khu vực môn nữ hoàng tại đại hội. Nội dung điền kinh SEA Games 31 diễn ra từ ngày 14 - 19.5 tại sân Mỹ Đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.