Morgan Stanley xem xét đưa Bitcoin vào danh mục đầu tư

15/02/2021 16:00 GMT+7

Một nhánh đầu tư của Morgan Stanley trị giá 150 tỉ USD nổi tiếng với khả năng chọn cổ phiếu tăng trưởng hiện xem xét thêm Bitcoin vào danh sách có thể đặt cược đầu tư.

Theo Bloomberg, Counterpoint Global, một bộ phận đầu tư của Morgan Stanley Investment Management đang tìm hiểu liệu tiền điện tử có phải là một lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư của họ hay không. Việc tiếp tục đầu tư sẽ cần có sự chấp thuận của công ty và cơ quan quản lý.
Counterpoint Global tiến hành giám sát khoảng 19 quỹ, trong đó có 5 quỹ mang lại lợi nhuận vượt quá 100% trong năm 2020. Các quỹ tương hỗ của đơn vị này đã liên tục đứng đầu bảng xếp hạng trong những năm gần đây. Lợi nhuận cao bất thường vào năm ngoái được hỗ trợ bởi việc đặt cược vào các công ty hưởng lợi từ đại dịch, chẳng hạn như thương mại điện tử và giải trí trực tuyến. Các khoản đầu tư nổi bật bao gồm Amazon.com, Shopify, Slack Technologies, Zoom Video Communications và Moderna. Mặc dù quy mô lớn, tập đoàn này dựa vào các khoản đầu tư tập trung và chỉ có cổ phần trong khoảng 200 công ty.
Bitcoin hiện là loại tài sản biến động vẫn đang đấu tranh để giành được sự chấp nhận trong phần lớn ngành tài chính truyền thống. Nhưng mức tăng gấp bốn lần trong vòng bốn tháng qua đã thu hút sự quan tâm của khách hàng khiến loại tài sản kỹ thuật số này càng khó bị bỏ qua. Mới đây, Bitcoin đã vượt ngưỡng 50.000 USD, một cột mốc khó xảy ra trong vài năm qua sau khi ra mắt cách đây hơn một thập kỷ.

Bitcoin có thể tăng lên đến 146.000 USD

Sau khi thu hút sự chú ý của các ông trùm quỹ đầu cơ bao gồm Alan Howard và Paul Tudor Jones, tiền điện tử gần đây đã đạt được bước tiến lớn với nhiều công ty trụ cột hơn như Mastercard và ngân hàng New York Mellon Corp. Trong tuần qua, Tesla - nhà sản xuất ô tô điện hàng đầu cũng hậu thuẫn cho Bitcoin với khoản đầu tư 1,5 tỉ USD và có kế hoạch bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử.
Phần lớn sự hoài nghi của ngành tập trung vào sự biến động giá không thể đoán trước của Bitcoin và việc thiếu những mặt hàng mà loại tiền này có thể mua trong hơn một thập kỷ kể từ khi được tạo ra. Tuy nhiên, hàng tỉ USD cũng đã được đổ vào tiền điện tử thông qua các phương tiện bao gồm cả Grayscale Bitcoin Trust.
Ngay cả các nhà đầu tư tổ chức, bị cấm bởi các quy tắc của quỹ khiến họ không được nắm giữ Bitcoin trực tiếp, cũng đã chuyển sang các quỹ tín thác như vậy. Đối với các công ty Phố Wall, việc không thể cung cấp Bitcoin cho những khách hàng đó làm tăng nguy cơ mất chúng vào tay các nhà quản lý khác. Điều đó có thể khơi mào cho các cuộc thảo luận mới trong ngành về việc mở cửa cho loại tài sản số này.
Người phát ngôn của Morgan Stanley hiện từ chối đưa ra bình luận chính thức. Việc xem xét cuối cùng có thể dẫn đến một kịch bản mà Morgan Stanley có thể chọn tránh xa Bitcoin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.