Một bị cáo lãnh án chung thân tại Mỹ trong vụ ám sát cố Tổng thống Haiti

Khánh An
Khánh An
04/06/2023 07:42 GMT+7

Bị cáo Rodolphe Jaar (51 tuổi) bị tuyên 3 án chung thân liên quan vai trò của mình trong vụ ám sát cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise.

Một bị cáo lãnh án chung thân tại Mỹ trong vụ ám sát cố Tổng thống Haiti - Ảnh 1.

Bị cáo Rodolphe Jaar lãnh án chung thân trong vụ sát hại cố Tổng thống Haiti

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE HAITIAN TIMES

Đài CNN ngày 4.6 đưa tin một người đàn ông mang 2 quốc tịch Haiti và Chile vừa bị tuyên án chung thân tại Florida (Mỹ), sau khi nhận tội liên quan vụ ám sát cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise vào năm 2021.

Thẩm phán Jose E. Martinez tuyên án chung thân đối với bị cáo Rodolphe Jaar (51 tuổi) tại phiên tòa ở thành phố Miami vào ngày 3.6, sau phiên thẩm vấn trong 10 phút. Bị cáo sẽ thụ án đồng thời đối với 3 bản án chung thân.

Hồi tháng 3, bị cáo thừa nhận 3 tội danh, trong đó có việc âm mưu tiến hành ám sát hoặc bắt cóc bên ngoài nước Mỹ và hỗ trợ vật chất dẫn đến chết người. Cố Tổng thống Moise bị sát hại trong phòng ngủ của mình hôm 7.7.2021, khi đó ông 53 tuổi.

Thẩm phán Martinez còn đề nghị rằng bị cáo bị giam giữ tại một cơ sở liên bang tại Nam Florida hoặc khu vực lân cận.

Trong thỏa thuận nhận tội, bị cáo đồng ý sẽ bị tuyên án, cung cấp lời khai đúng sự thật, cung cấp tài liệu liên quan. Luật sư Frank Schwartz của bị cáo chưa đưa ra bình luận sau khi tòa tuyên án.

Bị cáo Jaar là một trong số những nghi phạm đã đào tẩu suốt nhiều tháng sau vụ ám sát ông Moise, trước khi bị bắt tại Cộng hòa Dominica và bị dẫn độ đến Mỹ hồi tháng 1.2022.

Cơ quan chức năng cho biết có hàng chục người liên quan vụ ám sát, trong đó có 26 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti. Nghi phạm người Colombia Mario Palaciso bị dẫn độ đến Mỹ vào năm 2022.

Bị cáo Jaar khai nhận đã tài trợ để mua vũ khí, cung cấp lương thực và nơi ở cho những đồng phạm khác, cũng như tài trợ việc hối lộ các quan chức phụ trách an ninh của cố Tổng thống Haiti.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.