Một công nhân tử vong khi đang làm việc dưới lò than

26/08/2014 17:50 GMT+7

(TNO) Một công nhân của Công ty than Thống Nhất, Quảng Ninh đã tử vong chiều nay, 26.8 khi đang làm việc dưới lò sâu. Nguyên nhân ban đầu được cho là ngạt khí.

>> Một công nhân tử vong trong thang máy
>> Thêm một công nhân tử vong trong vụ tai nạn hầm lò tại Uông Bí
>> Nổ khi đang hàn bồn kim loại, một công nhân tử vong

 công nhân công ty than Thống Nhất tử vong ngạt khí
Công nhân Công ty than Thống Nhất làm việc dưới hầm lò - Ảnh: Website Công ty than Thống Nhất

Theo thông tin chúng tôi nhận được, vụ việc xảy ra lúc 12 giờ 30 phút chiều nay, 26.8, tại khu vực lò chợ mức +30 lên +90, phân vỉa 5C, thuộc khu vực cánh Đông 110 của Công ty than Thống Nhất – Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam Vinacomin (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tạo, 29 tuổi, quê ở huyện n Thi, Hưng Yên.

Trước đó, anh Tạo và một số công nhân khác được giao nhiệm vụ đào than tại lò chợ trên.

Tuy nhiên anh Tạo đã đi vào một đường lò bỏ không khai thác, cách khu vực đang làm việc khoảng 100 mét.

Sau 15 phút không thấy anh Tạo ra, các công nhân khác đi tìm thì phát hiện anh Tạo đã tử vong. Rất có thể anh Tạo đã bị ngạt khí trong lò sâu.

Được biết anh Nguyễn Văn Tạo là thợ lò bậc 5/6.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.