Một HAGL giàu sức sống dưới tay Kiatisak

20/02/2023 06:39 GMT+7

Sau trận hòa 1-1 vòng 4 V-League 2023 vào hôm qua 19.2, HLV Paulo Foiani đã phải thốt lên lời khen ngợi cách chơi ấn tượng của HAGL khiến dàn sao đội Công an Hà Nội (CAHN) suýt nữa ôm hận tại Pleiku.

HLV Paulo Foiani nói: "HAGL quá mạnh và có HLV Kiatisak quá giỏi. Hôm nay, HAGL đã chơi bóng rất ấn tượng. HLV Kiatisak đã thể hiện dấu ấn khi tạo ra sự cân bằng tuyệt vời trong lối chơi của đội bóng. Các cầu thủ HAGL cho thấy kỹ năng kiểm soát bóng rất tốt, trong khi vẫn thể hiện được tinh thần chiến đấu đáng khen ngợi". Các cầu thủ HAGL xứng đáng với lời khen ngợi đó sau 4 vòng đầu tiên toàn gặp những đội rất mạnh như CAHN, Nam Định, Bình Dương và Hà Tĩnh. Đến lúc này, đội bóng phố núi chưa có chiến thắng nào nhưng ngược lại chưa một ông lớn nào có thể đánh bại được đoàn quân trẻ trung của HLV Kiatisak.

Một HAGL giàu sức sống dưới tay Kiatisak - Ảnh 1.

Tuấn Anh (phải, HAGL) thi đấu chững chạc trước dàn sao của đội Công an Hà Nội

Ngọc Linh

Việc HAGL để vuột mất chiến thắng trước CAHN thực sự đáng tiếc. Nhưng việc không thua dàn sao CAHN sẽ tiếp thêm rất nhiều tự tin cho các cầu thủ trẻ. Đó là kết quả đáng ghi nhận khi HLV Kiatisak vẫn đều đặn trao cơ hội vào sân cho những hạt giống trẻ như Quốc Việt, Thanh Nhân, Bảo Toàn, Minh Bình, Quang Nho… Chưa đủ tầm chơi áp đặt nhưng qua mỗi trận đấu, phiên bản HAGL 2023 càng chơi tự tin.

HLV Kiatisak bày tỏ: "Trước khi bước vào giải, rất nhiều người lo lắng không biết HAGL sẽ có mấy điểm, liệu có trắng tay trong 4 vòng đầu tiên hay không vì đội toàn gặp những đội bóng rất mạnh. Hôm nay, tôi muốn cảm ơn các cầu thủ khi đội hình trẻ trung của HAGL tự tin đối đầu với rất nhiều ngôi sao của CAHN. Trong hiệp 1, chúng tôi tập trung phòng ngự sau khi rút ra bài học thua bàn sớm trước CLB Nam Định vòng đấu trước. Sang hiệp 2, HAGL cố gắng phòng ngự phản công và có bàn thắng trước, trước khi CAHN có pha ghi bàn rất đẹp. Kết quả này là sự khích lệ lớn khi HAGL đang trên đường xây dựng thế hệ cầu thủ mới, với rất nhiều gương mặt trẻ. Hôm nay, tôi muốn các CĐV Pleiku chứng kiến những cầu thủ mới và ít nổi tiếng chiến đấu cho màu cờ sắc áo HAGL. Họ chiến đấu với lòng nhiệt huyết và quyết tâm, chiến đấu vì CĐV Gia Lai. Đó sẽ là hình ảnh và tinh thần thế hệ cầu thủ trẻ mới của HAGL".

Quãng nghỉ 1 tháng rưỡi sắp tới là cơ hội vàng để HLV Kiatisak ổn định lại tâm lý cho các cầu thủ trẻ vững vàng hơn, hoàn thiện những miếng đánh và cải thiện khả năng bọc lót. Hy vọng sau đó, người hâm mộ sẽ có thể thấy HAGL mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa dưới tài cầm quân của HLV Kiatisak.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.