Quảng Ngãi:

Một học sinh lớp 9 đi xem câu cá, bị trượt chân đuối nước tử vong

Hải Phong
Hải Phong
23/05/2023 19:17 GMT+7

Trong lúc đi xem câu cá, một nam học sinh lớp 9 bị trượt chân, rớt xuống khu vực nước sâu nên bị đuối nước tử vong.

Tối 23.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Bình Tân Phú (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 học sinh lớp 9 bị tử vong.

Khoảng 14 giờ 35 phút cùng ngày, Công an xã Bình Tân Phú nhận được tin báo về việc có người bị tai nạn đuối nước tại đập Hóc Bứa (xóm Mỹ Lộc, thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú). Nạn nhân là em Đoàn Văn Việt (15 tuổi, ở thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú), học sinh lớp 9 Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Bình Tân Phú.

Một học sinh lớp 9 đi xem câu cá, bị trượt chân đuối nước tử vong - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước tại đập Hóc Bứa

HUYỆN ĐOÀN BÌNH SƠN

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 23.5

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Bình Tân Phú đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Tân Phú và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. 

Đến 15 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa nạn nhân lên bờ. Sau đó, thực hiện sơ cứu ban đầu nhưng nạn nhân có dấu hiệu ngừng thở và đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do em Đoàn Văn Việt đi xem câu cá, bị trượt chân rơi xuống khu vực nước sâu nên bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.