Một loạt CLB Nga khởi kiện chống lại FIFA về 'phân biệt đối xử'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/08/2022 13:02 GMT+7

8 CLB của Nga đã khởi kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) để đảo ngược phán quyết gây tranh cãi của FIFA cho phép các cầu thủ nước ngoài đơn phương đình chỉ hợp đồng.

Hồi tháng 6, FIFA đã thông báo họ gia hạn một chính sách đã đưa ra vào cuối mùa giải trước. Đó là quyết định cho phép ban huấn luyện và cầu thủ nước ngoài có quyền tự do đình chỉ hợp đồng với các CLB của Nga cho đến ngày 30.6.2023 mà không sợ bị vi phạm các điều khoản chấm dứt hợp đồng.

Đương kim vô địch Zenit là 1 trong 8 CLB của Nga khởi kiện FIFA

AFP

Các nhà chức trách bóng đá Nga đã nói rằng phán quyết này là một sự nhạo báng các thỏa thuận hợp đồng và mang tính phân biệt đối xử. Theo kênh RIA Novosti, CAS đã yêu cầu 8 CLB của Nga (gồm: đương kim vô địch Zenit St. Petersburg, Lokomotiv Moscow, Dynamo Moscow và CSKA Moscow, Sochi, Rostov, Krasnodar và Rubin Kazan) kháng cáo lên FIFA.

Các CLB của Nga không phải là những đội duy nhất chống lại quyết định của FIFA, mà còn có các CLB ở Ukraine. Các quan chức của CLB danh tiếng Ukraine, Shakhtar Donetsk gần đây đã chia sẻ sự phẫn nộ khi cho rằng họ đã mất hàng chục triệu euro phí chuyển nhượng tiềm năng vì các CLB đối thủ có thể tìm đến và lấy tài năng của họ miễn phí.

CAS cũng xác nhận đơn khởi kiện hợp pháp từ Ukraine, theo RIA, với giám đốc điều hành Shakhtar Sergei Palkin trước đó tiết lộ rằng họ sẽ đòi bồi thường 50 triệu euro.

Các CLB của Nga bị cấm tham dự các giải thuộc UEFA mùa giải 2022 - 2023

AFP

Các đội bóng của Nga vẫn bị cấm tham gia tất cả các giải đấu của FIFA và UEFA sau khi nổ ra chiến dịch quân sự ở Ukraine. Điều này đồng nghĩa đội tuyển nam quốc gia Nga đã bỏ lỡ cơ hội tham dự World Cup 2022, trong khi đội tuyển nữ bị loại khỏi giải vô địch châu Âu gần đây tại Anh.

Liên đoàn Bóng đá Nga (RFU) và một số đội tuyển thể thao Nga đã thua cuộc khi khởi kiện lên CAS ở Thụy Sĩ để đảo ngược các lệnh cấm trên (bị cấm dự các giải đấu quốc tế), với phán quyết được công bố vào tháng trước. Các quan chức bóng đá Nga lập tức đáp trả khi tuyên bố có thể chuyển đến Tòa án Tối cao Liên bang Thụy Sĩ để giải quyết vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.