Một luật sư ủng hộ ông Trump bị bắt

Văn Khoa
Văn Khoa
19/03/2024 16:18 GMT+7

Bà Stefanie Lambert, luật sư ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắt hôm 18.3 sau phiên tòa xét xử vụ kiện cáo buộc bà làm lộ email nội bộ thuộc Hệ thống bỏ phiếu Dominion.

Luật sư Lambert và một nhóm người phủ nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 đã ngăn cản một trong nhiều vụ kiện phỉ báng đang diễn ra của công ty Dominion bằng cách tiết lộ công khai hàng ngàn email nội bộ của công ty trong những ngày gần đây, sử dụng thông tin bị tiết lộ để củng cố các tuyên bố sai sự thật về gian lận bầu cử, theo CNN. Ông Trump đã nhiều lần khẳng định rằng thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông trước Tổng thống Joe Biden là do gian lận bầu cử mà không đưa ra bằng chứng xác thực nào.

Cuộc tranh cãi nổ ra khi bà Lambert cung cấp các tài liệu bí mật của Dominion cho cảnh sát trưởng hạt Barry (bang Michigan) là ông Dar Leaf, vốn chấp nhận các thuyết âm mưu về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và đã sử dụng văn phòng của mình để truy lùng những cáo buộc gian lận bầu cử chống lại ông Trump. Trong 24 giờ sau đó, ông Leaf đã đăng hơn 2.000 tài liệu nội bộ của Dominion trên tài khoản mạng xã hội của mình.

Một luật sư ủng hộ ông Trump bị bắt- Ảnh 1.

Bà Stefanie Lambert trong phiên tòa ở thành phố Detroit thuộc bang Michigan (Mỹ) vào tháng 10.2022

Chụp màn hình CNN

Luật sư Lambert có quyền truy cập vào hồ sơ của Dominion vì bà đại diện cho cựu Giám đốc điều hành Overstock Patrick Byrne. Ông Byrne đang bị Dominion kiện về tội phỉ báng vì những lời nói dối của ông liên quan cuộc bầu cử năm 2020.

Bà Lambert đã tham dự phiên điều trần ngày 18.3 về vụ án phỉ báng của ông Byrne ở Washington D.C, nhưng không thấy rời khỏi phòng xử án, và các luật sư khác nghi ngờ bà đã bị tạm giam.

Cảnh sát Tư pháp Mỹ xác nhận trong một tuyên bố vào cuối ngày 18.3 rằng bà Lambert đã bị bắt. Trước đó đã có lệnh bắt giữ luật sư Lambert, xuất phát từ việc bà không xuất hiện tại các phiên tòa gần đây trong một vụ án hình sự khác ở bang Michigan, nơi bà bị buộc tội âm mưu chiếm giữ máy bỏ phiếu sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Bà Lambert cùng hai ông Leaf và Byrne đã khẳng định trong hồ sơ tòa án và các tuyên bố công khai rằng các tài liệu họ tiết lộ có chứa bằng chứng cho thấy công dân Serbia đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 theo yêu cầu của Dominion.

Một phát ngôn viên của Dominion nói với CNN sau phiên điều trần ngày 18.3: "Như đã được công khai trong nhiều năm, Dominion có số lượng nhỏ nhân viên hiện diện ở Serbia, nhưng mọi cáo buộc rằng nhân viên Dominion ở bất kỳ đâu cố can thiệp vào bất kỳ cuộc bầu cử nào đều hoàn toàn sai sự thật".

Trong phiên điều trần ngày 18.3, bà Lambert thừa nhận rằng đã đưa tài liệu cho ông Leaf, nhưng lập luận rằng bà được phép làm vậy vì bà đang báo cáo tội ác cho "cơ quan thực thi pháp luật". Bà cũng kêu gọi quốc hội điều tra cáo buộc của bà rằng "công dân nước ngoài" đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020, cuộc bầu cử mà Cộng đồng Tình báo Mỹ cho là an toàn nhất từ trước đến nay, theo CNN.

Tòa án Tối cao Mỹ giúp ông Trump bớt rào cản trên đường tranh cử

Dominion cũng đang kiện một số nhân vật đã ủng hộ ông Trump và đã đưa ra những lời nói dối tương tự về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, trong đó có cả các cựu luật sư của ông Trump là Rudy Giuliani và Sidney Powell, theo CNN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.