Một nghi phạm bị bắt sau loạt vụ giết người, xả súng ở Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
06/12/2023 22:13 GMT+7

Giới chức Mỹ cho hay một tay súng ở bang Texas đã bị bắt giữ sau một loạt vụ giết người và xả súng ở bang này khiến 6 người chết và 3 người bị thương.

Đài NBC dẫn lời giới chức cho hay 4 người đã thiệt mạng và 2 cảnh sát bị bắn ở thủ phủ Austin của bang Texas trong ngày 5.12 (theo giờ Mỹ). Họ cho biết thêm nghi phạm, chưa được nêu tên, cũng có liên quan đến cái chết của 2 người khác ở thành phố San Antonio, cũng thuộc Texas.

Một nghi phạm bị bắt sau loạt vụ giết người, xả súng ở Mỹ - Ảnh 1.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng ở bang Texas (Mỹ) ngày 5.12

Chụp màn hình Đài NBC

Cảnh sát trưởng lâm thời Robin Henderson của Austin sáng sớm 6.12 (theo giờ Mỹ) cho hay nam nghi phạm nói trên đã bị bắt sau một vụ tông xe trong lúc đang phóng xe nhanh khỏi cuộc đấu súng với một cảnh sát.

Bà Henderson cho biết thêm người đàn ông này đã bị bắt vì sở hữu một khẩu súng và bị buộc tội giết người, mô tả các vụ việc là một chuỗi "sự kiện bi thảm và hành vi phạm tội khủng khiếp". Cũng theo bà Henderson, "hàng loạt vụ bạo lực" bắt đầu vào buổi sáng "và kéo dài đến tận buổi tối".

Các vụ xả súng đang phổ biến một cách đáng báo động ở Mỹ, quốc gia có nhiều súng hơn dân số và những nỗ lực ngăn chặn phổ biến súng ống luôn gặp phải sự phản kháng mang tính chính trị gay gắt, theo AFP.

Xả súng hàng loạt kinh hoàng, ít nhất 22 người thiệt mạng tại Mỹ

Tính từ đầu năm đến nay đã có hơn 469 vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ, theo Reuters dẫn số liệu từ tổ chức Thông tin lưu trữ về bạo lực súng đạn (GVA). Tổ chức này định nghĩa vụ xả súng hàng loạt là bất kỳ vụ xả súng nào mà trong đó có 4 người trở lên bị thương hoặc thiệt mạng, không bao gồm thủ phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.