Một người Mỹ tấn công Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington D.C.

Văn Khoa
Văn Khoa
11/06/2022 09:28 GMT+7

Một người đàn ông ở thành phố Chicago (Mỹ) đã cố ném một quả bom cháy vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington D.C. sau khi đã ném một viên "đá nhỏ".

Nghi phạm Benjamin Grabinski bị bắt giữ vào ngày 9.6, sau khi ném một chai thủy tinh qua cổng của Đại sứ quán Trung Quốc, theo Đài RT tối 10.6. Giới chức cho hay khi đi bộ về phía Đại sứ quán Trung Quốc, Grabinski cầm một chai thủy tinh với một miếng vải bao phủ từ cổ chai và cố đốt miếng vải.

Khi không đốt được miếng vải, Grabinski ném cái chai qua cổng Đại sứ quán Trung Quốc rồi bỏ đi. Sau đó, Grabinski bị thành viên của Cơ quan Mật vụ Mỹ bắt giữ gần Đại sứ quán Trung Quốc. “Tôi đã cố đốt nó, nhưng không được”, các đặc vụ dẫn lời Grabinski.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington D.C

Chụp Màn Hình RT

Theo bản lời khai được đưa ra vào ngày 10.6, Grabinski bị một đặc vụ ngăn chặn bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 29.5 sau khi “liên tục quấy rối” một sĩ quan an ninh. Khi đó, Grabinski còn bị tình nghi đã ném đá vào Đại sứ quán Trung Quốc và nói: “Lần tới, sẽ là một quả bom cháy”.

Ông Grabinski khai nhận đã ném một viên “đá nhỏ” vào Đại sứ quán Trung Quốc và đã đến Washington D.C. để thể hiện “sự bất mãn đối với chính quyền Trung Quốc”, theo bản lời khai nói trên.

Thẩm phán Zia Faruqui đã ra lệnh Grabinski phải bị giam trong tù 2 tuần để được đánh giá về sức khỏe tâm thần, với báo cáo dự kiến được đưa ra vào tuần tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.