Một nhà báo đoạt giải nhất cuộc thi 'Sáng tác ca khúc về Bình Định'

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
23/08/2022 16:14 GMT+7

Nhà báo, nhạc sĩ Lê Khắc Hùng (Công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định ) đã đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tác ca khúc về Bình Định với ca khúc Âm vang miền Đất Võ .

Ngày 23.8, Sở VH-TT tỉnh Bình Định tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng tác ca khúc về Bình Định (đợt 2).

Theo đó, ban tổ chức đã trao giải nhất cho tác phẩm Âm vang miền Đất Võ của tác giả Lê Khắc Hùng (nhạc sĩ, nhà báo đang Công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định).

Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, trao giải nhất cho nhà báo, nhạc sĩ Lê Khắc Hùng (bìa phải)

hoàng trọng

Giải nhì được trao cho các tác phẩm Yêu lắm quê tôi Bình Định của tác giả Hoàng Thị Hồng Ngọc (Hà Nội), Có một Bình Định trong tôi của tác giả Nguyễn Vĩnh Phúc (Hậu Giang).

Tác giả Hoàng Thị Hồng Ngọc (giữa) được trao giải nhì với tác phẩm Yêu lắm quê tôi Bình Định

hoàng trọng

Giải nhì được trao cho tác giả Nguyễn Vĩnh Phúc

hoàng trọng

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các tác phẩm khác.

Ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Bình Định, cho biết cuộc thi Sáng tác ca khúc về Bình Định được phát động từ ngày 1.8.2021 đến ngày 30.3 năm nay. Kết quả, Sở VH-TT tỉnh Bình Định đã nhận được 135 tác phẩm của 93 tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, hội đồng giám khảo cuộc thi đã chọn 11 tác phẩm để trao giải.

Tác giả Nguyễn Hòa (TP.Hồ Chí Minh) được trao giải ba

Tác giả Lê Trọng Nghĩa và Nguyễn Thị Kiều Lệ nhận giải khuyến khích

hoàng trọng

Ca sĩ Nguyên Trường biểu diễn một ca khúc viết về Bình Định tại lễ trao giải

hoàng trọng

“Về âm nhạc tương đối đa dạng, từ dòng chính thống, âm hưởng dân ca đến tiết tấu, giai điệu mang tính đột phá, tiếp cận với ngôn ngữ âm nhạc thời đại, bút pháp chặt chẽ, cấu trúc tác phẩm gọn gàng, logic… Về nội dung, các tác phẩm dự thi phản ánh tương đối đầy đủ các mặt của quê hương Bình Định từ truyền thống đến hiện đại, truyền tải tình cảm, tình yêu của người Bình Định với đất nước, với cuộc sống, lịch sử và hôm nay”, ông Tạ Xuân Chánh cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.