Một nhà ngoại giao Trung Quốc bị nghi phạm luật ở Nhật

29/05/2012 12:20 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Tokyo, Nhật Bản vừa yêu cầu một nhà ngoại giao Trung Quốc trình diện để thẩm vấn do tình nghi ông này có thẻ đăng ký cư trú cho người nước ngoài không hợp lệ, theo đài NHK ngày 29.5.

Theo đó, cảnh sát Tokyo nghi ngờ nhân viên ngoại giao Trung Quốc nói trên đã nộp đơn đăng ký thẻ cư trú cho người nước ngoài tại một văn phòng ở thủ đô vào năm 2008 mà không khai ông là một nhà ngoại giao.

Cảnh sát chưa tiết lộ danh tính của nhà ngoại giao này, chỉ nói rằng ông ta 45 tuổi, bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo. Ông được cho là từng làm việc trong đơn vị tình báo của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Nhà ngoại giao Trung Quốc còn bị tình nghi mở một tài khoản ngân hàng để các công ty ở Tokyo chuyển tiền tư vấn hay bồi thường cho ông.

Cảnh sát Tokyo còn nghi cá nhân ông này tham gia một số hoạt động thương mại, vi phạm một hiệp ước quốc tế cấm nhân viên ngoại giao dính vào các hoạt động tương tự.

Hồi đầu tháng 5, thông qua Bộ Ngoại giao Nhật, cảnh sát Tokyo đã yêu cầu nhà ngoại giao trên trình diện để thẩm vấn.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Trung Quốc đã bác yêu cầu này và nhà ngoại giao bị tình nghi khi đó đã về nước.

Hiện chưa rõ phía Trung Quốc phản ứng như thế nào về yêu cầu lần này của cảnh sát Tokyo.

Văn Khoa

>> Đi du thuyền 5 sao: Khám phá Trung Quốc - Hàn Quốc - Nhật Bản
>> Trung - Nhật lại hục hặc vì thảm sát Nam Kinh
>> Trung Quốc phải tham gia tiến trình COC
>> Nhật lo ngại hoạt động trên biển của Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.