Một quốc gia ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ nổ cực lớn

07/12/2023 20:30 GMT+7

Tổng thống Seychelles Wavel Ramkalawan đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau một vụ nổ cực lớn tại kho thuốc nổ khiến hàng chục người bị thương.

Vụ nổ xảy ra tại kho chứa thuốc nổ trên đảo Mahe của Seychelles rạng sáng 7.12 khiến một khu công nghiệp và nhiều vùng xung quanh bị thiệt hại nặng, theo AFP. Vụ nổ làm rung chuyển hòn đảo và khiến tình hình thêm khó khăn giữa lúc mưa lớn gây lũ lụt đã khiến 2 người thiệt mạng.

Seychelles ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ nổ cực lớn - Ảnh 1.

Các tòa nhà bị đổ sụp sau vụ nổ tại Seychelles ngày 7.12

AFP

"Tôi bị sốc khi đến đây vào buổi sáng sớm. Cảnh sát và quân đội đã kiểm soát khu vực. 66 người đã được đưa đến bệnh viện", Tổng thống Ramkalawan nói trong một cuộc họp báo, theo AFP. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ.

"Sau một vụ nổ tại kho chứa chất nổ CCCL gây thiệt hại lớn cho khu công nghiệp Providence và các khu vực xung quanh và sự tàn phá lớn do mưa lớn, Tổng thống đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong hôm nay 7.12", Văn phòng Tổng thống Ramkalawan thông báo.

Seychelles ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ nổ cực lớn - Ảnh 2.

Người dân tại một khu nhà đổ sập sau vụ nổ trên đảo Mahe, Seychelles

AFP

Hình ảnh được phát sóng trên truyền hình quốc gia cho thấy bùn đất, mảnh vỡ tràn ngập đường phố trong khi cây cối ngã trốc gốc. Các quan chức tại Providence cho biết hiện trường như "vùng chiến sự" và gần như toàn bộ tòa nhà trong khu vực đều bị hư hại nặng.

Toàn bộ người dân được yêu cầu ở trong nhà, toàn bộ trường học bị đóng cửa. Chỉ có công nhân dịch vụ thiết yếu và người đi du lịch được tự do di chuyển.

Seychelles ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ nổ cực lớn - Ảnh 3.

Tòa nhà với phần mái bị hư hại sau vụ nổ

AFP

Tài khoản mạng xã hội chính thức của chính quyền quốc đảo Ấn Độ Dương thông báo rằng sân bay quốc tế và các tuyến phà giữa các đảo vẫn phục vụ khách du lịch.

Seychelles là điểm đến du lịch nổi tiếng ở phía đông châu Phi. Quốc gia này có 115 hòn đảo và là nước ít dân nhất châu Phi khi chỉ có khoảng 100.000 người. Đảo Mahe, nơi thủ đô Victoria tọa lạc, là nơi có 87% dân số Seychelles.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.