Một tiết học của học sinh tại một trong số ít trường có hồ bơi ở TP.HCM

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
07/05/2022 10:51 GMT+7

Hiếm cơ sở giáo dục có hồ bơi nên nhiều học sinh không khỏi mong chờ đến tiết học bơi ngay tại trường.

Cứ mỗi 1 - 2 tuần, học sinh lớp 2/6 Trường tiểu học Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp, TP.HCM) lại "tay xách nách mang" đồ bơi, kính bơi... theo chân cô giáo ra hồ bơi ngay trong khuôn viên trường để học

NGUYỄN LOAN

Đây được xem là tiết học mong đợi nhất trong trong tuần của các em

NGUYỄN LOAN

Trường tiểu học Lê Đức Thọ được cho là trường duy nhất ở Q.Gò Vấp có hồ bơi trong khuôn viên trường và cũng rất hiếm trường ở TP.HCM có hồ bơi. Do đó, những giờ học bơi ngay tại trường khiến học sinh rất thích thú.

NGUYỄN LOAN

Theo ông Dương Trần Bình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Đức Thọ, nhà trường tổ chức dạy song song cả hai hình thức: dạy học bơi theo chương trình học của trường và hợp đồng với giáo viên dạy bơi từ bên ngoài để học sinh có thể đăng ký học thêm ngoài giờ

NGUYỄN LOAN

Học sinh lớp 1 tập bơi ngay trong hồ bơi tại trường

NGUYỄN LOAN

Thầy Phan Văn Tuyến cho biết mỗi lớp dạy bơi có khoảng 30 học sinh, tùy khả năng và độ nhạy nước của mỗi em. Học sinh nào dạn nước thì có thể tập 2 - 3 buổi là đã biết bơi, nhưng cũng có những em sợ nước thì lâu hơn.

NGUYỄN LOAN

Mỗi buổi, học sinh đều được hướng dẫn khởi động kỹ, những lần đầu tiên chủ yếu làm quen với nước sau đó sẽ được học bơi sải. Theo thầy Phan Văn Tuyến, bơi sải là kiểu bơi dễ nhất, học sinh học nhanh và các em còn được dạy cách đứng nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.