Một tin tặc Ukraine trộm hàng triệu USD bị bắt sau 10 năm bị Mỹ truy lùng

Văn Khoa
Văn Khoa
18/11/2022 21:21 GMT+7

Một tin tặc Ukraine bị giới chức Mỹ truy lùng trong một thập niên qua đã bị bắt giữ vào tháng trước tại Thụy Sĩ, theo chuyên trang Krebs on Security hôm nay 18.11.

Một tin tặc Ukraine đã bị bắt ở Thụy Sĩ sau 10 năm bị giới chức Mỹ truy lùng

Chụp màn hình SOuth China Morning POST

Vyacheslav Igorevich Penchukov (40 tuổi), bị bắt tại Geneva của Thụy Sĩ vào ngày 23.10 khi đang đi thăm vợ, theo AP dẫn lại thông tin từ Krebs on Security. Penchukov đã bị truy tố ở Mỹ vào năm 2012 nhưng đã lẩn trốn trong một thập niên qua.

Các nhà chức trách Thụy Sĩ xác nhận với trang tin Watson về việc bắt giữ một công dân Ukraine đang bị giới chức Mỹ truy lùng, nhưng không xác định tên nghi phạm.

Vyacheslav Igorevich Penchukov bị bắt vào ngày 23.10 ở Thụy Sĩ trong lúc thăm vợ

Chụp màn hình South CHina MorNING Post

Văn phòng Tư pháp liên bang Thụy Sĩ “đã quyết định vào ngày 15.11.2022 cho phép dẫn độ ông ấy đến Mỹ”, phát ngôn viên văn phòng Raphael Frei cho Watson hay.

Giới chức Mỹ cáo buộc Penchukov cầm đầu một băng nhóm tin tặc đã đánh cắp hàng triệu USD bằng cách đột nhập các tài khoản ngân hàng trực tuyến. Các thành viên băng nhóm đã sử dụng phần mềm độc hại Zeus để lấy số tài khoản ngân hàng và mật khẩu cần thiết để truy cập. Băng nhóm này tập trung nhắm vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

‘Đội quân IT’ Ukraine tấn công mạng hàng ngàn mục tiêu Nga

Cũng theo Krebs on on Security, Penchukov đến từ tỉnh Donetsk, thuộc miền đông Ukraine nhưng Nga tuyên bố sáp nhập gần đây. Penchukov thích lái xe BMW và Porsche xung quanh thành phố Donetsk.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.