Một tòa án huyện ở TP.HCM xét xử trực tuyến dẫn đầu cả nước

09/01/2023 17:25 GMT+7

Tại Hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2023, TAND H.Bình Chánh báo cáo đã xét xử 99 vụ án trực tuyến, dẫn đầu cả nước và được nhận bằng khen của TAND tối cao. 

Ngày 9.1, TAND H.Bình Chánh (TP.HCM) tổ chức Hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2023 và Tổng kết hoạt động Hội thẩm nhân dân năm 2022.

Xét xử trực tuyến 99 vụ án, dẫn đầu nước

Theo báo cáo, năm 2022, TAND H.Bình Chánh đã giải quyết 2363/2727 vụ (tỷ lệ 86,65%). Trong đó, án hình sự 322/323 vụ (tỷ lệ 99,69%); án dân sự 2024/2380 vụ (tỷ lệ 85,04%); án hành chính 18/25 vụ (tỷ lệ 72%).

So với năm 2021, tổng số vụ án đã giải quyết tăng 857 vụ. Tỷ lệ án hủy, sửa do cấp sơ thẩm sai 0,19%.

Bên cạnh đó, trong năm 2022, TAND H.Bình Chánh tổ chức 99 phiên tòa xét xử trực tuyến, dẫn đầu cả nước và được TAND tối cao tặng bằng khen.

Phạm Thị Thu Hà, Phó chánh án TAND TP.HCM trao cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2022 cho ông Vũ Thanh Lâm, Chánh án TAND H.Bình Chánh

SONG MAI

Phạm Thị Thu Hà, Phó chánh án TAND TP.HCM đánh giá cao công tác TAND H.Bình Chánh trong năm qua. Đơn vị dẫn đầu, tổ chức 99 phiên tòa hình sự trực tuyến và đóng góp tích cực trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái như tổ chức nấu suất ăn phục vụ y, bác sĩ trong đợt dịch Covid-19, thăm phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng…

Phó chánh án TAND TP.HCM mong muốn, năm 2023, TAND H.Bình Chánh nâng cao chất lượng phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng xét xử. Chú trọng án tạm đình chỉ, công tác hòa giải, đối thoại và sử dụng phần mềm trợ lý ảo của tòa án.

Đảm bảo giải quyết ít nhất 50% vụ án tồn, án tạm đình chỉ thụ lý trước năm 2022

Ông Vũ Thanh Lâm, Chánh án TAND H.Bình Chánh phát biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TAND TP.HCM.

Trong năm 2023, TAND H.Bình Chánh bảo đảm 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định. Tổng số bản án, quyết định bị huỷ, sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 1,5%.

Từng thẩm phán phấn đấu giải quyết án được ít nhất 85%. Trong đó, đảm bảo giải quyết được ít nhất 50% vụ án tồn, án tạm đình chỉ thụ lý trước năm 2022.

Ông Vũ Thanh Lâm, Chánh án TAND H.Bình Chánh

SONG MAI

Bên cạnh đó, các tòa chuyên trách xây dựng quy trình giải quyết các loại án phổ biến như tranh chấp ly hôn, chia tài sản chung, nợ chung của vợ, chồng sau ly hôn, tranh chấp về hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng...

Trong thời hạn 7 ngày sau khi thụ lý vụ án, thẩm phán phải xây dựng kế hoạch giải quyết đối với từng hồ sơ, có ấn chỉ của lãnh đạo tòa chuyên trách, Phó chánh án phụ trách.

Các cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua năm 2011 nhận giấy khen của Chánh án TAND TP.HCM

SONG MAI

Trong dịp này, đại diện lãnh đạo TAND TP.HCM và TAND H.Bình Chánh đã trao bằng khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.