Một trường học ở TP.HCM có dấu hiệu dùng giấy phép đào tạo nghề giả

13/08/2024 10:43 GMT+7

Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP.HCM kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận hồ sơ của đoàn thanh tra để điều tra đối với một trường trung cấp Y - Dược về việc trường này có dấu hiệu sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp giả.

Ngày 13.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP.HCM mới ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện pháp luật giáo dục nghề nghiệp của một trường trung cấp Y - Dược hoạt động tại TP.HCM.

Dùng giấy phép giả để đăng ký BHYT

Theo kết luận của Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, đoàn thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật giáo dục nghề nghiệp đối với một trường trung cấp Y - Dược tại Q.Gò Vấp, theo đề nghị của nhà trường.

Kết quả xác minh cho thấy trường trung cấp này không đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại TP.HCM. Do đó, trường không được phép đào tạo các ngành nghề và các trình độ giáo dục nghề nghiệp từ sơ cấp trở lên tại TP.HCM.

Về vấn đề này, nhà trường giải trình rằng vào năm 2016, để đáp ứng nhu cầu học tập của các học sinh trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh phía nam, nhà trường đã lập hồ sơ theo quy định và được Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành Công văn 2904 về việc đào tạo ngắn hạn của trường tại địa chỉ Q.Gò Vấp. Trường chưa thực hiện chuyển đổi Công văn 2904 sang giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM quản lý. Nhà trường khẳng định không biết, không sử dụng Giấy chứng nhận 346 năm 2020 của Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Về việc không hoạt động đào tạo nhưng tổng hợp danh sách phát hành thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh - sinh viên (HSSV) năm học 2023 - 2024 gửi Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Q.Gò Vấp đề nghị thanh toán, Trường trung cấp này giải trình do nhà trường có các học sinh học tại trụ sở chính ở tỉnh nhưng hộ khẩu tại TP.HCM nên mới đăng ký BHYT và khi khai hồ sơ, trường đã cung cấp Công văn 2904 của Sở GD-ĐT TP.HCM cho BHXH Q.Gò Vấp chứ không phải Giấy chứng nhận 346.

Tuy nhiên, theo kết luận thanh tra, qua xác minh, đối chiếu, cho thấy trường trung cấp này đã dùng Giấy chứng nhận 346 cho BHXH Q.Gò Vấp để đăng ký thẻ BHYT HSSV. Trong khi đó, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM không cấp Giấy chứng nhận 346 cho trường. Chưa kể, trong số 5 học sinh được làm hồ sơ BHYT, chỉ có 1 người có địa chỉ tại TP.HCM, còn lại có địa chỉ tại các tỉnh khác.

Theo Giấy chứng nhận 346, trường trung cấp Y - Dược này dạy lý thuyết tại địa chỉ ở P.5, Q.Gò Vấp. Đoàn thanh tra đã đến địa chỉ nêu trên nhưng không có dấu hiệu trường có hoạt động. Trong khi đó, theo Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, trường cũng không đảm bảo điều kiện vật chất tổ chức đào tạo thường xuyên tại TP.HCM như Công văn 2904 quy định.

Có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự

Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP.HCM nhận thấy Trường trung cấp này có dấu hiệu sử dụng Giấy Chứng nhận 346 giả cung cấp cho BHXH Q.Gò Vấp để tham gia BHYT HSSV, vi phạm quy định tại điều 341 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Trách nhiệm sai phạm này thuộc về ông Đ. với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường.

Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cũng kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận hồ sơ của đoàn thanh tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về việc trường này có dấu hiệu sử dụng Giấy chứng nhận 346 giả cung cấp cho BHXH Q.Gò Vấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.