MotoGP 2018: Vụ chơi xấu khó tin ở tốc độ 200km/giờ

Nam Nguyễn
Nam Nguyễn
11/09/2018 08:05 GMT+7

Trong chặng đua MotoGP tại San Marino, tay đua Romano Fenati của đội Marinelli Snipers đã có một hành vi chưa từng có trong lịch sử, khi anh này bóp phanh của tay đua đối thủ Manzi khi cả hai đang rượt đuổi sát trên đường đua. Đây là một hành vi hết sức nguy hiểm, khi tốc độ của hai tay đua lúc đó đang rơi vào khoảng 200km/giờ.

[VIDEO] VỤ CHƠI XẤU KHÓ TIN Ở TỐC ĐỘ 200KM/GIỜ
Trong chặng đua MotoGP diễn ra tại San Marino, Ý, một tình huống hi hữu đã xảy ra. Cụ thể, tay đua Romano Fenati của đội Marinelli Snipers đã bóp phanh trước xe của tay đua đối thủ Manzi, khiến anh này loạng choạng và bị tụt lại phía sau. Sự việc này xảy ra khi hai tay đua đang bám đuổi nhau sát nút với tốc độ rơi vào khoảng 200km/giờ.
Thật khó có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Manzi mất thăng bằng và đo đường sau pha chơi xấu của Fenati, khi phía sau họ còn rất nhiều tay đua khác, cũng đang di chuyển với một tốc độ rất cao.
Hành vi phi thể thao này khiến cho đội đua Marinelli Snipers ngay lập tức chấm dứt hợp đồng với Fenati, dù anh này đã lên tiếng xin lỗi ngay sau đó. Đây không phải lần đầu tiên, tay đua 22 tuổi “giở trò’’ trên đường đua. Năm 2015, Fenati từng tặng cho đối thủ của mình là Ajo một cú đá ngay trên đường đua, trước khi liên tục khiêu khích khiến đối thủ phải dừng chặng đua. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.