Mourinho nổi đóa với mặt sân ở Ukraine

08/12/2016 14:22 GMT+7

Trước chuyến làm khách tới sân Zorya ở Ukraine thuộc loạt trận cuối vòng bảng Europa League lúc 1 giờ ngày 9.12 (giờ Việt Nam), HLV Jose Mourinho của Manchester Unietd cảm thấy không hài lòng với điều kiện mặt sân ở đây.

Theo đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha bày tỏ sự băn khoăn vì sao UEFA lại xếp lịch thi đấu của Manchester United chơi trận cuối cùng vòng bảng gặp Zorya trên đất Ukraine vào giữa tháng 12. Theo Guardian, khí hậu ở Ukraine lúc này rất lạnh, nhiệt độ xuống dưới âm 9 độ C.

Chính vì thời tiết quá lạnh, mặt sân Chornomorets như bị đóng băng. Điều này ảnh hưởng rất nguy hiểm đến các cầu thủ khi thi đấu tại đây. Lúc các cầu thủ Man United tập luyện vào tầm 7 giờ tối, lớp cỏ đã trở nên cứng như đá. Ông Mourinho thậm chí còn nói chỉ có "phép màu" mới có thể chơi bóng trên mặt sân như vậy.

tin liên quan

Đi tìm nguyên nhân khiến M.U thi đấu thất thường
HLV Mourinho nói M.U là đội xui xẻo nhất giải Ngoại hạng Anh mùa này, với 6 trận hòa đến giờ mà đáng lẽ họ phải thắng với vô số cơ hội ghi bàn, thì đã xếp nhì bảng hoặc thứ ba chứ không phải hạng 6. Nhưng thực tế M.U xui hay tệ?.
"Họ đã tìm cách sưởi ấm mặt sân, nhưng rất khó cải thiện tình hình. Người ta cũng chẳng thể tạo ra phép màu. Chúng tôi chỉ biết hy vọng mọi thứ sẽ ổn", Mourinho nói.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn bóng gió tố UEFA đã không xem xét kỹ điều kiện thi đấu tại Ukraine. Ông cho rằng nếu UEFA biết thời tiết tại quốc gia này vào giữa tháng 12 khắc nghiệt như thế, họ đã đổi lịch thi đấu vào khoảng cuối tháng 11.
Thời tiết ở Ukraine vào giữa tháng 12 là trở ngại với Mourinho và các cầu thủ AFP
Trận này, M.U cần 1 điểm để vào vòng knock-out. "Quỷ đỏ" thành Manchester cũng đi tiếp trong trường hợp Feyenoord không thắng được Fenerbahce cùng vòng đấu. Hiện tại, thầy trò Mourinho có 9 điểm, xếp nhì bảng A, kém Fenerbahce 1 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.