Mourinho tiếc nuối khi học trò 'cưng' Dybala có nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2022

Minh Tân
Minh Tân
10/10/2022 19:28 GMT+7

HLV Jose Mourinho cho rằng Paulo Dybala có khả năng bỏ lỡ những trận đấu còn lại của AS Roma trong năm nay sau khi cầu thủ người Argentina gặp chấn thương trong chiến thắng 2-1 của Roma trước Lecce

Đoàn quân của HLV Mourinho đã có một trận đấu rất vất vả trên sân nhà mới có thể đánh bại Lecce và giành trọn 3 điểm. Sau bàn mở tỷ số ở phút thứ 6 của Smalling, Roma bất ngờ chơi chùng xuống và để cho đối thủ dù đang chơi thiếu người có bàn gỡ hòa. Rất may sau đó Roma được hưởng một quả phạt đền khi Abraham bị phạm lỗi trong vòng cấm và Dybala đã không mắc bất cứ sai lầm nào để ghi bàn ấn định tỷ số mang về chiến thắng cho Giallorossi.

Dybala bị đau sau khi ghi bàn từ chấm phạt đền

REUTERS

Tuy nhiên, thay vì tỏ ra vui vẻ thì tiền đạo này lại tỏ ra khó chịu, bước đi tập tễnh và ôm đùi trái ngay sau ghi được bàn thắng từ quả phạt đền. Dybala cũng nhanh chóng được rút ra khỏi sân và ống kính truyền hình đã bắt gặp khoảnh khắc anh bật khóc tại khu kỹ thuật.

Khi được hỏi về tình trạng của cậu học trò cưng, Mourinho nói với DAZN: “Tôi nghĩ chấn thương mà Dybala gặp phải là rất tệ. Tôi không phải là bác sĩ, nhưng theo kinh nghiệm của tôi và sau khi nói chuyện với Dybala, không chắc chúng ta sẽ còn thấy anh ấy thi đấu trong năm nay”.

Hiện vẫn chưa có một kết luận được đưa ra về chấn thương của Dybala, nhưng rất có thể Dybala sẽ phải ngồi ngoài trong một thời gian dài và điều đó cũng đồng nghĩa anh sẽ không thể góp mặt ở Qatar khi World Cup 2022 chỉ 1 tháng nữa là sẽ diễn ra. Đây không chỉ một đòn giáng mạnh cho Argentina mà còn là tâm lý của Dybala khi tiền đạo này chỉ mới có 34 lần khoác áo đội tuyển xứ Tango.

Mourinho lo lắng vì chấn thương của học trò Dybala

REUTERS

Dybala trong mùa giải năm nay đang có phong độ rất tốt, anh là người ghi bàn nhiều nhất cho Roma trên mọi đấu trường, 6 bàn sau 10 lần ra sân.

Trong khi đó, bất chấp việc Roma giành được chiến thắng và chen chân được vào top 4, Mourinho vẫn không hài lòng với màn trình diễn của các học trò khi để đối thủ ghi bàn gỡ hòa ngay cả khi thi đấu thiếu người.

“Khi được thi đấu hơn người, tôi muốn các cầu thủ kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt. Hôm nay chúng tôi đã chơi không tốt, dù có được chiến thắng những các cầu thủ đã tỏ ra khá mệt mỏi và không còn kiểm soát được trận đấu. Các cầu thủ đã làm ngược lại những gì tôi yêu cầu”, HLV Mourinho nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.