MTTQ VN tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

16/03/2023 08:09 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai đánh giá, MTTQ VN đã tăng cường tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào trọng tâm.

Ngày 15.3, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ VN lần thứ 8, khóa IX.

Dự hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Nhà nước ở T.Ư, địa phương và các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN.

MTTQ VN tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 1.

Các lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ VN tặng hoa Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai

ĐÌNH HUY

Hội nghị đã hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; ông Hoàng Công Thủy, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai đánh giá cao hoạt động của MTTQ VN các cấp trong thời gian qua, đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, quan tâm, kịp thời phối hợp giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Trong đó, mặt trận các cấp đã tổng hợp, báo cáo Quốc hội hơn 8.600 ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước; có nhiều hoạt động tạo được sự lan tỏa tích cực trong xã hội; đẩy mạnh thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá MTTQ VN đã tăng cường tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào trọng tâm. Năm 2023 là thời điểm quan trọng với MTTQ VN trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, quá trình này đòi hỏi hệ thống chính trị phải tiếp tục quán triệt quan điểm về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.