M.U, Arsenal, Liverpool kiếm hàng triệu USD từ World Cup 2022

12/11/2022 17:26 GMT+7

Theo 'Chương trình phúc lợi cho các CLB' của FIFA, các CLB hàng đầu nước Anh sẽ kiếm được hàng triệu USD từ việc các cầu thủ của mình ra sân thi đấu tại World Cup 2022 .

Chương trình phúc lợi cho các CLB của FIFA (The FIFA World Cup Club Benefits Programme) được triển khai trước thềm World Cup 2010 ở Nam Phi để ghi nhận sự đóng góp của các CLB bóng đá đối với sự thành công trong việc tổ chức các kỳ World Cup. Qua đó, các CLB trên khắp thế giới sẽ nhận được khoản tiền bồi dưỡng mỗi khi cầu thủ của họ ra sân thi đấu tại World Cup.

Các CLB có thể thu lợi từ việc cầu thủ tham gia World Cup 2022

AFP

Theo video thông báo trên trang chủ FIFA nêu rõ: “Thông qua chương trình phúc lợi các CLB của FIFA, một phần lợi ích từ World Cup Qatar 2022 sẽ được phân phối thông qua các hiệp hội thành viên cho CLB có cầu thủ tham gia thi đấu”.

Đặc biệt, theo điều lệ của chương trình phúc lợi, không chỉ có các cầu thủ góp mặt tại World Cup mà tất cả các cầu thủ có ra sân trong chiến dịch vòng loại của các đội tuyển quốc gia cũng sẽ nhận được khoản tiền này từ FIFA. Điều này sẽ đảm bảo rằng các CLB sẽ được bảo vệ quyền lợi của mình mỗi khi cầu thủ trở về phục vụ cho đội tuyển quốc gia của họ.

Qua mỗi kỳ World Cup số tiền mà các CLB được nhận từ FIFA càng tăng lên, ở World Cup 2010 là 40 triệu USD, World Cup 2014 là 70 triệu và ở World Cup 2018 con số lên tới 209 triệu. Theo báo cáo, đã có tổng cộng 416 CLB từ 63 hiệp hội thành viên được hưởng lợi từ số tiền của chương trình này sau World Cup 2018 trong đó các CLB thuộc khu vực châu Âu được hưởng lợi nhiều nhất với số tiền được nhận là 158 triệu USD.

Và tại Qatar lần này, con số được dự đoán là tiếp tục tăng khi FIFA tăng mức bồi dưỡng lên thành 10.000 USD cho mỗi cầu thủ trong 1 trận đấu. Nếu có thể lọt vào tới trận chung kết, mỗi cầu thủ có thể giúp CLB của mình thu lợi lên tới 370.000 USD.

Ngoại Hạng Anh trong nhiều năm qua luôn là giải đấu nhận được số tiền bồi dưỡng cao nhất sau mỗi kỳ World Cup. Các CLB hàng đầu nước Anh như M.U, Arsenal, Liverpool… nơi có rất nhiều cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, được dự đoán sẽ có thể “bỏ túi” một khoản tiền khổng lồ kiếm được từ World Cup 2022.

World Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh khoảng 1 tuần nữa bằng trận đối đầu giữa đội chủ nhà Qatar và đội tuyển Ecuador vào 23 giờ ngày 20.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.