Tuyển Nhật Bản có thể thoát khỏi phận đội tiềm năng tại World Cup 2022?

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/11/2022 15:04 GMT+7

Tuyển Nhật Bản có thể vượt kỳ vọng dù bị xếp vào bảng E nặng ký cùng Đức, Tây Ban Nha và Costa Rica, nhưng mọi thứ sẽ không dễ dàng cho ‘Samurai xanh’ tại World Cup 2022 .

Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu được xếp vào bảng E với nhà vô địch năm 2014 là Đức, đội vào tứ kết World Cup 2014 Costa Rica và Tây Ban Nha (nhà vô địch World Cup 2010). Theo nhận định của báo giới, tuyển Nhật Bản thực tế luôn là đội có xu hướng nhận được nhiều sự mong đợi tại các kỳ World Cup.

Tuyển Nhật Bản (phải) đã có phong độ không ổn định gần đây

AFC

Tại World Cup 2018, họ đã tiến vào vòng 1/8 dù được xếp vào bảng đấu có Ba Lan, Senegal và Colombia. Họ thể hiện màn trình diễn tệ ở World Cup 2014 sau khi có một giải đấu ấn tượng năm 2010 tại Nam Phi, trong đó vượt qua vòng bảng trước khi bị Paraguay đánh bại trên chấm luân lưu. Tại giải đấu đó, tuyển Nhật Bản đã giành chiến thắng trước Đan Mạch và Cameroon trong khi để thua 0-1 trước đội á quân Hà Lan.

Đường đến World Cup 2022: Nhật Bản có nhiều cầu thủ giỏi trong đội hình

“Đó sẽ không phải là một con đường dễ dàng để vượt qua vòng bảng lần này. Mọi người đều đồng ý rằng một chiến thắng trước Costa Rica và sau đó ít nhất là một trận hòa với Đức hoặc Tây Ban Nha là con đường thực tế nhất về phía trước. Những kết quả đó sẽ không đến dễ dàng nhưng chúng không phải là không thể nếu cả đội chơi với phong độ tốt nhất”, phóng viên thể thao của tờ Japan Times, Dan Orlowitz nói với tờ Al Jazeera.

Tuyển Nhật Bản hiện có một số cầu thủ đang chơi ở châu Âu. Đội hình, trên lý thuyết, vẫn tốt hơn bao giờ hết khi xét về phẩm chất kỹ thuật. Nhưng họ đã thiếu đi sự lãnh đạo và sự điềm tĩnh trên sân như trước đây khi không còn sự góp mặt của 2 cựu danh thủ Keisuke Honda và Shinji Kagawa trên hàng công. Điều này đã được thể hiện trong vòng loại World Cup 2022 khi họ bị Việt Nam cầm hòa trên sân nhà. Vào tháng 6, “Samurai xanh” để thua Tunisia 0-3 tại Osaka.

Tuyển Nhật Bản hiện nay vẫn thiếu một thủ lĩnh trong lối chơi

REUTERS

Đội bóng của Moriyasu đã tiếp bước mạnh mẽ với những chiến thắng thuyết phục trước Hàn Quốc và Mỹ sau đó nhưng họ sẽ phải đảm bảo sự ổn định hơn ở World Cup 2022 nếu muốn tiến vào vòng 1/8.

Đối với Orlowitz, những cầu thủ như Junya Ito, Kaoru Mitoma và Daichi Kamada sẽ phải bước lên: “Những gì Honda và Kagawa mang lại cho đội là sức mạnh ngôi sao đang thiếu những ngày này. Đó là một trong số ít những lý do phức tạp và đan xen đằng sau sự sụt giảm khó tin gần đây của đội. Takefusa Kubo và Takumi Minamino là những gương mặt đại diện cho đội theo nghĩa đó nhưng nếu thành thật mà nói, họ vẫn chưa thực sự thể hiện vai trò quan trọng”.

Là một tiền vệ tấn công, Kamada là động lực của tuyển Nhật Bản và được cho là cầu thủ quan trọng nhất tại Qatar. Cầu thủ này cũng mang đến tâm lý chiến thắng cho toàn đội, sau khi giúp Eintracht Frankfurt giành chức vô địch Europa League vào tháng 5 năm nay.

Tuyển Nhật Bản sẽ gặp thách thức lớn để đoạt vé đi tiếp ở bảng E

AFP

Yoichi Tominaga, một cư dân Kagoshima, người hâm mộ bóng đá Nhật Bản gần 30 năm, không quá tự tin về cơ hội của đất nước mình. Tominaga tin rằng các quyết định chiến thuật của Moriyasu là thiếu sót và điều này có thể khiến cả đội phải trả giá.

“Tôi không nghĩ đội đang đi đúng hướng dưới thời Moriyasu. Các cầu thủ tin tưởng ông ấy vì ông là một người tốt nhưng không phải là một nhà chiến thuật giỏi. Nếu các cầu thủ có thể có một HLV có đầu óc chiến thuật, họ có thể chơi tốt hơn nhiều so với hiện tại. Là một đội bóng dưới cơ, chúng tôi có thể có cơ hội đánh bại những đội bóng lớn như Đức và Tây Ban Nha nhưng cần phải có người tổ chức trong lối chơi và tinh thần tập thể. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên World Cup 2018 nơi chúng tôi đã dẫn Bỉ 2-0 trước khi thua 2-3”, Tominga nhận xét trên tờ Al Jazeera.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.