M.U quay cuồng tăng cường lực lượng, nhà Glazer ra giá bán ‘Quỷ đỏ’ 4 tỉ bảng

Giang Lao
Giang Lao
15/08/2022 12:03 GMT+7

HLV Erik ten Hag xác nhận trong tuần này M.U sẽ mua từ 1 đến 2 cầu thủ mới bổ sung, trong khi đó trang SPORTbible (Anh) tiết lộ gia đình nhà Glazer chủ sở hữu đội bóng ra giá bán CLB 4 tỉ bảng.

Động thái dồn dập này diễn ra ngay sau cú sốc M.U vừa để thua Brentford 0-4 khiến đứng chót bảng giải Ngoại hạng Anh sau 2 vòng đấu đều thất bại (trận ra quân cũng thua Brighton 1-2 ngay sân nhà).

Gia đình nhà Glazer (trái) ra giá bán CLB M.U 4 tỉ bảng

SPORTbible

Bên cạnh nỗi lo của HLV Erik ten Hag đòi hỏi phải tăng cường lực lượng cho M.U khẩn cấp, thì giới chủ CLB hùng mạnh này, gia đình nhà Glazer ở Mỹ cũng đang bị CĐV đội bóng phản đối kịch liệt hơn. Họ yêu cầu nhà Glazer phải bán “Quỷ đỏ” thành Manchester càng nhanh càng tốt. Ngoài ra, giới CĐV M.U đã công khai ý định tổ chức biểu tình phản đối đội bóng và sẽ không vào sân Old Trafford ở trận gặp Liverpool tới đây (lúc 2 giờ rạng sáng 23.8 tới).

Hiện vấn đề trước mắt là tăng cường lực lượng, có nhiều thông tin HLV Erik ten Hag đang liên hệ trực tiếp với CLB Ajax và cầu thủ Antony (người Brazil) để đàm phán chiêu mộ tăng cường hàng tiền vệ với mức giá không dưới 80 triệu bảng. Bên cạnh đó, M.U cũng gấp rút thương thảo với Juventus hoàn tất bản hợp đồng mua tiền vệ Adrien Rabiot (được CLB Ý đòi giá từ 15 - 16 triệu bảng), cùng mức lương lên tới 160.000 bảng/tuần.

Dù những cầu thủ này có giá trị cao hơn thực tế, nhưng với tình hình đang bi đát ở M.U khi toàn bộ đội hình đều bị mất tinh thần sau 2 trận thua sốc và liên tiếp, thì việc chiêu mộ cầu thủ mới có thể là một cú hích để vực dậy mọi thứ. Bên cạnh các cầu thủ trên, có tin M.U cũng nhắm tới tiền đạo đang bị thất sủng ở PSG là Mauro Icardi để tăng cường hàng công.

Cầu thủ Antony của CLB Ajax mà M.U muốn chiêu mộ có giá không dưới 80 triệu bảng như đòi hỏi của đội bóng Hà Lan

AFP

Giữa lúc đó, có tin gia đình nhà Glazer hiện xem xét nghiêm túc việc bán M.U cho chủ mới sau khi bị CĐV của đội bóng phản đối ngày càng quyết liệt. Trang SPORTbible tiết lộ, gia đình chủ sở hữu CLB M.U người Mỹ này đã định giá đội bóng khoảng 4 tỉ bảng.

Theo đó, gia đình nhà Glazer cho rằng dù M.U đang có thành tích thi đấu bết bát trên sân cỏ, nhưng thương hiệu đội bóng là một tên tuổi lớn, có sức mạnh về mặt thương mại, nên mức giá 4 tỉ bảng hoàn toàn hợp lý.

Gần đây, 1 cựu thành viên Hội đồng quản trị M.U, ông Michael Knighton từng có ý mua lại đội bóng, và hiện đang kêu gọi CĐV, doanh nhân ở Anh cùng liên kết để mua lại đội bóng chủ sân Old Trafford từ tay chủ Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.