Mua bán lậu thuốc Covid-19 ở Hồng Kông do nhu cầu tại Trung Quốc tăng?

Khánh An
Khánh An
14/01/2023 13:17 GMT+7

Thuốc trị Covid-19 Paxlovid và Molnupiravir là các sản phẩm được mua bán lậu phổ biến trên mạng tại Hồng Kông, giữa thông tin nhu cầu gia tăng ở Trung Quốc đại lục.

Các thuốc trị Covid-19 như Molnupiravir đang được bán trái phép trên mạng

afp

Tờ South China Morning Post ngày 13.1 đưa tin những người mua trên mạng sẵn sàng trả đến 4.800 HKD (14,4 triệu đồng) cho một liệu trình 5 ngày thuốc trị Covid-19, khiến nhiều bệnh nhân bán lậu thuốc của họ trên một sàn mua bán đồ đã qua sử dụng tại Hồng Kông.

Chính quyền Hồng Kông ngày 12.1 cho hay các nhà thuốc tại những bệnh viện công đã bóc thuốc khỏi vỉ trước khi giao cho bệnh nhân nhằm tránh tình trạng bán lại trái phép.

Cư dân Hồng Kông hiện được cấp thuốc trị Covid-19 miễn phí như thuốc Paxlovid, nhưng thuốc này trở nên hút hàng tại Trung Quốc đại lục, nơi nhu cầu thuốc kháng virus và thuốc dựa trên paracetamol đã tăng vọt kể từ khi nới lỏng các biện pháp phòng dịch.

Xa cách 3 năm vì đại dịch Covid-19, gia đình Trung Quốc mừng vui đoàn tụ

Mua bán trái phép

Tờ South China Morning Post phát hiện ít nhất 8 tài khoản trên Carousel đăng quảng cáo dự định mua các thuốc Paxlovid và Molnupiravir, 2 loại thuốc trị Covid-19 tại Hồng Kông, và sẵn sàng trả từ 700-4.800 HKD (khoảng 2 - 14 triệu đồng).

Phản hồi, một phóng viên giả làm người bán trên mạng để trao đổi với một người mua. Người mua này cho biết anh ta muốn “trao những viên thuốc cho mọi người” sau khi mua, nhưng thừa nhận việc bán thuốc này là trái phép.

“Có những người cần thuốc nên tôi đang tìm nguồn cho họ”, người mua giấu tên cho biết. Người này sẵn sàng trả 4.000 HKD (gần 12 triệu đồng) cho các liều thuốc Paxlovid hết hạn sử dụng hồi tháng 3.2022 và từ 3.000-3.500 HKD (9-10,5 triệu đồng) cho thuốc hết hạn sử dụng từ tháng 2.2022.

Người này cho biết anh ta không mua Molnupiravir, vốn ít phổ biến hơn so với Paxlovid ở Trung Quốc đại lục, cũng như không mua thuốc không còn trong vỉ.

“Tôi khuyên anh nên nhận Paxlovid khi đến các bệnh viện theo chỉ định, thay vì Molnupiravir, và đề nghị bệnh viện cấp thuốc còn trong vỉ”, người mua trên khuyến nghị.

Thuốc trị Covid-19 của Pfizer giảm bệnh nặng, tử vong đến 90%, hiệu quả với Omicron

Một người mua khác cho biết đang cần thuốc để đi ra nước ngoài, trong khi 2 người khác cho biết họ mua cho người thân lớn tuổi và bạn bè.

Một tài khoản trên Facebook còn rao bán Molnupiravir với giá 3.500 HKD (khoảng 9 triệu đồng), trong khi một người khác trên Carousell rao bán từ 5.000 – 7.000 HKD/chai (15 - 21 triệu đồng).

Một trong những người bán tự nhận làm việc tại hiệu thuốc và có được thuốc từ các bệnh viện. Người này cho biết kho dự trữ đang cạn dần do nhu cầu cao, nhất là ở đại lục.

Truy tố hình sự

Bệnh nhân Covid-19 tại Hồng Kông hiện có thể nhận Paxlovid và Molnupiravir từ các bệnh viện công, phòng khám được chỉ định, nhà dưỡng lão, cơ sở cách ly và dịch vụ khám bệnh từ xa, cũng như từ các bệnh viện tư và bác sĩ.

Để có thể được cấp thuốc, các bệnh nhân phải từ 60 tuổi trở lên, có nguy cơ cao hoặc mắc bệnh mãn tính.

Liệu trình 5 ngày là miễn phí cho cư dân Hồng Kông, trong khi nhóm khác tại đây phải trả 6.000 HKD (gần 18 triệu đồng) để nhận thuốc từ các bệnh viện công hoặc tư.

Đợt lây lan Covid-19 gần đây ở đại lục khiến nhiều người mua những loại thuốc khác nhau ở Hồng Kông, trong đó một số hy vọng gửi cho người thân ở bên ngoài.

Tuần trước, 3 người đàn ông bị bắt tại Hồng Kông với nghi vấn tìm cách bán thuốc chưa đăng ký tên Primovir.

Trung Quốc bỏ hạn chế Covid-19, vẫn chưa có "thác lũ" du khách đổ ra nước ngoài

Một phát ngôn viên chính quyền Hồng Kông cảnh báo rằng việc buôn bán trái phép, kể cả việc cung cấp miễn phí, và sở hữu thuốc mà không có toa của bác sĩ sẽ là hành vi vi phạm về hình sự với mức án lên đến 2 năm tù giam và 100.000 HKD (khoảng 300 triệu đồng) tiền phạt.

Cơ quan chức năng cho biết họ sẽ giám sát việc bán các sản phẩm đó và thu thập thông tin từ nhiều kênh khác nhau. Bất cứ việc bán hoặc sở hữu nghi ngờ trái phép sẽ được điều tra lập tức và xử lý thích đáng.

Nguy cơ tử vong nếu không được kê đơn

Ông William Chui, chủ tịch Hiệp hội Dược sĩ bệnh viện Hồng Kông, kêu gọi người dân không nên mua bán thuốc Covid-19 từ những bên không được cấp phép, vì việc uống thuốc không theo đơn có thể gây tử vong. Bệnh nhân có thể gặp phản ứng phụ bất lợi hoặc thậm chí tử vong nếu uống Paxlovid với các thuốc khác trị các bệnh về tim mạch hoặc cholesterol cao, ông Chui giải thích. Người dưới 18 tuổi uống Molnupiravir có thể giảm tăng trưởng xương và gân, trong khi thuốc có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của bào thai ở thai phụ, ông cảnh báo thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.