Mùa đông đến gần, Nga đổi chiến thuật ở Ukraine

29/10/2022 06:39 GMT+7

Thời tiết xấu đi đang khiến nhịp độ giao tranh chậm lại, đồng thời dẫn đến việc Nga đổi chiến thuật sang tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine.

Nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng

Ukraine đang trở lạnh và dần bước vào mùa đông. Reuters dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết thời tiết và địa hình xấu đang cản trở bước tiến của lực lượng nước này ở Kherson. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy tác chiến miền nam Ukraine ngày 28.10 vẫn thông báo họ đã tiêu diệt 44 binh sĩ, phá hủy máy bay Su-25, trực thăng Ka-52, 2 súng cối và 3 xe bọc thép cùng 2 kho đạn của Nga ở tỉnh Kherson.

Vụ pháo kích vào kho chứa dầu ở thành phố Shakhtarsk, tỉnh Donetsk ngày 27.10

Reuters

Nhiều tuần qua, Nga và Ukraine đã liên tục chuẩn bị cho trận chiến quan trọng sắp tới ở Kherson. Nga đã kêu gọi người dân sơ tán trước khả năng Ukraine có thể tổ chức phản công. Theo tờ The Guardian, lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm Sergei Aksyonov ngày 28.10 thông báo việc di tản người dân đã hoàn tất. Trước đó, Hãng tin TASS dẫn lời lãnh đạo Kherson do Nga bổ nhiệm Vladimir Saldo cho biết tình hình tại tỉnh này vẫn ổn định.

Học giả John Lough của Viện Nghiên cứu Chatham House (Anh) nhận định mùa đông đến gần cũng khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin đổi chiến thuật, chuyển sang nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine để phá hủy nền kinh tế và buộc lãnh đạo nước này ngồi vào bàn đàm phán.

Xem nhanh: Ngày 246 chiến dịch, ông Putin kể tội phương Tây, Ukraine vẫn cứng cỏi

Hệ thống năng lượng Ukraine đã phải hứng chịu một loạt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Nga. The Guardian ngày 27.10 đưa tin người dân Kyiv và các tỉnh lân cận đã được cảnh báo về tình trạng thiếu nguồn cung điện trầm trọng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18.10 cho biết 30% trạm điện của nước này đã bị hư hại từ sau các cuộc tấn công ngày 10.10 và con số này chắc chắn đã tăng lên ở thời điểm hiện tại.

Ông Lough cho rằng những hạn chế Nga gặp phải trên chiến trường đã khiến Tổng thống Putin và các tướng lĩnh đưa ra lựa chọn trên. Báo cáo tình báo quân sự Anh công bố ngày 28.10 chỉ ra rằng lục quân Nga trong 6 tuần qua đã chuyển sang thế trận phòng thủ lâu dài trên hầu hết chiến tuyến. Điều này có thể là do lực lượng Nga hiện chỉ có khả năng phòng thủ vì thiếu nhân lực và được huấn luyện kém.

Quyết tâm của hai bên

Dù vậy, Tổng thống Putin trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Valdai ở ngoại ô Moscow ngày 27.10 không nhắc đến những bất lợi Nga gặp phải ở Ukraine. Thay vào đó, nhà lãnh đạo Nga nói ông luôn nghĩ về những mất mát trong chiến sự nhưng cho rằng đó là cái giá không thể tránh khỏi.

Nga dọa tấn công vệ tinh thương mại hỗ trợ Ukraine

Tổng thống Putin cũng khẳng định mục tiêu của Moscow không thay đổi và Nga đang chiến đấu để bảo vệ người dân vùng Donbass. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng chỉ có Nga mới có thể là nước bảo trợ sự toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine, đồng thời chỉ trích phương Tây không đồng ý gói thỏa thuận an ninh do Nga đề ra trước khi Moscow mở chiến dịch quân sự. Theo Reuters, các phát biểu trên cho thấy ông Putin không hối tiếc và vẫn quyết tâm tiếp tục chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Trong khi đó, trước việc thiếu hụt nguồn cung năng lượng, Tổng thống Ukraine Zelensky đêm 27.10 khẳng định những cuộc tấn công trên diện rộng của Nga vào các nhà máy điện sẽ không khiến người Ukraine suy sụp tinh thần. “Nghe quốc ca của kẻ thù trên đất Ukraine còn đáng sợ hơn thấy tên lửa của kẻ thù trên bầu trời của chúng tôi. Chúng tôi không sợ bóng tối”, ông Zelensky tuyên bố, đồng thời cho biết tính đến nay, Nga đã thực hiện hơn 8.000 cuộc không kích và phóng 4.500 tên lửa ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine tuyên bố cứng rắn trước cuộc tấn công của Nga

Mỹ chuẩn bị gói viện trợ trị giá 275 triệu USD cho Ukraine

Reuters ngày 27.10 dẫn lời một nguồn tin cho biết Mỹ đang chuẩn bị gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD cho Ukraine để giúp nước này phản công chống lại các lực lượng Nga. Theo nguồn tin, gói viện trợ này dự kiến bao gồm đạn dược và nhiều bệ phóng hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS).

Trước đó, các quan chức Mỹ cũng cho biết Washington đang xem xét gửi các hệ thống phòng không HAWK đời cũ trong kho chứa tới Ukraine để giúp nước này chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Nga. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự, Mỹ đã gửi các gói hỗ trợ an ninh trị giá 17,6 tỉ USD cho Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.