Mưa giông khiến 346 ngôi nhà tại Cao Bằng tốc mái

24/05/2023 14:56 GMT+7

Ngày 23.5, trận mưa lớn kèm giông lốc xảy ra tại tỉnh Cao Bằng đã khiến 346 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; 123,6 ha ngô và 231 cây công nghiệp gãy đổ.

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), từ 19 giờ ngày 23.5 đến 7 giờ sáng nay 24.5, khu vực miền núi phía bắc và bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40 - 60 mm; riêng các tỉnh Thái Nguyên và Hà Giang cục bộ có mưa rất to.

Một số trạm có lượng mưa lớn như: Hoàng Nông (Thái Nguyên) 142 mm, Tiên Hội (Thái Nguyên) 139 mm, Bắc Quang (Hà Giang) 123 mm, Tùng Vài (Hà Giang) 123 mm, Thanh Mai (Bắc Kạn) 89 mm, Mường Thải (Sơn La) 68 mm, Thành Long (Tuyên Quang) 62 mm và Hữu Khuông (Nghệ An) 83 mm.

Cao Bằng: Mưa giông khiến 346 ngôi nhà tốc mái, 123,6 ha ngô gãy đổ - Ảnh 1.

Giông lốc khiến nhà dân bị tốc mái (ảnh minh họa)

CTV

Cũng trong ngày 23.5, trên địa bàn các huyện của tỉnh Cao Bằng gồm: Quảng Hòa, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Hạ Lang đã xảy ra mưa lớn kèm giông lốc khiến 346 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng (trong đó, 1 nhà bị tốc mái hoàn toàn, các nhà còn lại thiệt hại từ 10 - 30%); 123,6 ha ngô và 231 cây công nghiệp gãy đổ.

Ngay sau thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra, thống kê thiệt hại; đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

Cùng ngày, trên địa bàn ấp Đông Lợi (xã Đông Phước, H.Châu Thành, Hậu Giang) đã xảy ra sạt lở bờ kênh Mái Dầm với chiều dài 40 m, chiều rộng 5 m. Tại ấp Nhà Hội (xã Tam Giang, H.Năm Căn, Cà Mau) xảy ra sạt lở bờ kênh 17, làm 3 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn và 1 ngôi nhà hư hỏng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối 24.5, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ (thời gian xảy ra mưa giông tập trung vào chiều tối và tối).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên chiều tối và tối 24.5, ở khu vực Tây nguyên, Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.