Mùa hè nóng kỷ lục, một nửa diện tích Trung Quốc bị hạn hán

Khánh An
Khánh An
25/08/2022 14:13 GMT+7

Dự báo nắng nóng và hạn hán sẽ tiếp diễn tại nhiều tỉnh phía nam Trung Quốc , ảnh hưởng hàng trăm triệu người dân và vụ mùa thu hoạch lúa.

Một khúc sông Dương Tử khô cạn do hạn hán tại thành phố Trùng Khánh ở Trung Quốc

afp

Hãng AFP ngày 25.8 đưa tin phân nửa diện tích Trung Quốc đang chịu hạn hán với dự báo nhiệt độ cao còn tiếp diễn đối với hàng trăm triệu người dân trong mùa hè nóng kỷ lục.

Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang bị ảnh hưởng bởi nắng nóng kỷ lục, lũ quét và hạn hán, những hiện tượng được giới khoa học cho rằng đang xảy ra thường xuyên với cường độ mạnh hơn do biến đổi khí hậu.

Hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc cạn kiệt bất thường giữa sóng nhiệt, hạn hán

Miền nam Trung Quốc ghi nhận nhiệt độ cao kéo dài liên tục trong thời gian kỷ lục kể từ khi số liệu được ghi nhận từ hơn 60 năm trước, theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc.

Giới chuyên môn cho rằng cường độ, quy mô và thời gian có thể khiến đây là một trong những đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong lịch sử toàn cầu.

Biểu đồ của Trung tâm Khí hậu quốc gia cho thấy nhiều vùng đất phía nam Trung Quốc, bao gồm cao nguyên Tây Tạng đang trải qua hạn hán nghiêm trọng và bất thường.

Một hồ nước khô cạn tại tỉnh Giang Tô

afp

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là lưu vực sông Dương Tử (Trường Giang), trải dài từ bờ biển Thượng Hải đến tỉnh Tứ Xuyên ở phía tây nam, là nơi sinh sống của hơn 370 triệu người và có nhiều trung tâm sản xuất như siêu đô thị Trùng Khánh.

Tại Tứ Xuyên nhiệt độ 43,9 độ C được ghi nhận vào chiều 24.8, kỷ lục mới tại tỉnh này. Cơ quan Thời tiết Trung Quốc dự báo nhiệt độ cao trên 40 độ C sẽ tiếp diễn tại Trùng Khánh và các tỉnh Tứ Xuyên, Giang Tây và Chiết Giang.

Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 24.8 công bố trợ cấp 10 tỉ nhân dân tệ (1,45 tỉ USD) nhằm hỗ trợ nông dân trồng lúa đang chịu hạn hán, trong khi cơ quan chức năng cảnh báo họ sẽ đối diện “mối đe dọa nghiêm trọng” trong vụ thu hoạch mùa thu năm nay.

Sông Dương Tử cạn nước, lộ tượng Phật cổ trăm năm

Trung Quốc sản xuất hơn 95% gạo, lúa mì và ngô cho nhu cầu tiêu thụ, nhưng vụ mùa kém sẽ khiến nhu cầu nhập khẩu gia tăng, gây áp lực thêm cho nguồn cung toàn cầu vốn đang bị ảnh hưởng bởi chiến sự ở Ukraine.

Giới chức nước này còn kêu gọi có biện pháp kết hợp nhằm tăng nguồn nước chống hạn hán, đảm bảo nước uống cho người dân và tưới tiêu nông nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.