Đưa "Bình dân học vụ số" về khu dân cư
Mùa hè năm nay, những đội hình áo xanh tại Quảng Ninh không chỉ xuất hiện trong các hoạt động vệ sinh môi trường, tiếp sức mùa thi hay chăm sóc thiếu nhi. Tại các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và nhiều khu dân cư, đoàn viên, thanh niên còn đảm nhận một công việc mới: hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng, tiện ích số.
Thông qua chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID", các đội hình thanh niên được duy trì thường trực tại cơ sở để hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác trên môi trường số. Song song với đó, những lớp "Bình dân học vụ số" được tổ chức nhằm đưa kỹ năng công nghệ đến gần hơn với người dân.
Không dừng ở việc hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng, tình nguyện viên còn phổ biến kỹ năng nhận diện tin giả, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

ĐVTN xã Tiên Yên hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số trên điện thoại thông minh
Kết thúc Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè Quảng Ninh năm 2026, toàn Đoàn đã tổ chức 259 lớp "Bình dân học vụ số", hướng dẫn 56.800 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân.
Con số này phần nào cho thấy sự thay đổi trong cách tổ chức hoạt động tình nguyện. Sức trẻ được huy động vào những phần việc sát với nhu cầu đang phát sinh trong đời sống, nhất là khi chuyển đổi số ngày càng đi sâu vào hoạt động hành chính và sinh hoạt hằng ngày của người dân.
Từ ngày 1.6 đến 31.8, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè Quảng Ninh được triển khai với chương trình "Tiếp sức mùa thi" và 4 chiến dịch: "Mùa hè xanh", "Hoa phượng đỏ", "Kỳ nghỉ hồng", "Hành quân xanh".
Các hoạt động được tổ chức theo phương châm "Rộng khắp - An toàn - Hiệu quả - Bền vững", hướng mạnh về cơ sở, gắn với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tế tại từng địa bàn; đồng thời triển khai các nội dung của Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030".
Từ chuyển đổi số đến hành trình tri ân
Một mảng công việc khác được tuổi trẻ Quảng Ninh tập trung trong mùa hè năm nay là hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công.
Hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Đoàn Thanh niên tại các xã, phường, đặc khu huy động tình nguyện viên tham gia hỗ trợ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Công việc đòi hỏi sự phối hợp trực tiếp với từng gia đình, góp phần phục vụ quá trình xác định danh tính những người đã hy sinh và đưa thông tin liệt sĩ trở về với thân nhân.
Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7, các cấp bộ Đoàn đồng loạt tổ chức hoạt động tri ân anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công.
Trong đó, Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh 'Thời hoa lửa'", được phát động từ tháng 9.2025 với tổng kinh phí khoảng 1,5 tỉ đồng. Tỉnh đoàn cũng phối hợp Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức chương trình nói chuyện truyền thống "Tiếp lửa truyền thống" tại 100% Đoàn cấp xã.
Các hành trình về nguồn, tham quan địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, văn hóa được tổ chức trong suốt chiến dịch, tạo thêm không gian để đoàn viên, thanh thiếu nhi tìm hiểu lịch sử địa phương.
Cùng với những nhiệm vụ mới, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội tiếp tục chiếm phần lớn nguồn lực của chiến dịch.
Trong 3 tháng, các cấp bộ Đoàn - Hội trao 7.264 suất quà cho thiếu nhi, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 2,8 tỉ đồng.
Có 29 hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 6.220 lượt người dân; 27 chương trình hiến máu tình nguyện, tiếp nhận hơn 5.320 đơn vị máu.
Trẻ em cũng là nhóm được ưu tiên trong các hoạt động hè. Toàn tỉnh tổ chức 279 lớp năng khiếu, 197 lớp bơi cho hơn 10.000 lượt thiếu nhi. Tại Trường THCS Ba Chẽ, công trình bể bơi thông minh trị giá hơn 80 triệu đồng do Tỉnh đoàn phối hợp Công ty CP Tô Múa hỗ trợ đã được đưa vào phục vụ trẻ em học bơi, rèn luyện sức khỏe và kỹ năng phòng chống đuối nước.
Các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh", "Hãy làm sạch biển" cũng được đồng loạt triển khai, huy động đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, khu vực ven biển.
Sức trẻ trong những việc thành phố cần
Theo anh Nguyễn Vũ, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh, chiến dịch năm nay diễn ra trong thời điểm toàn địa phương thi đua lập thành tích chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố. Đây là động lực để tuổi trẻ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, xung kích, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống người dân.
Từ biên giới, hải đảo đến đô thị, mỗi địa bàn có một nhu cầu khác nhau. Vì vậy, các đội hình tình nguyện được tổ chức theo hướng lựa chọn phần việc cụ thể: nơi hỗ trợ chuyển đổi số, nơi chăm sóc thiếu nhi, nơi tham gia bảo vệ môi trường, chăm lo gia đình chính sách hay hỗ trợ thân nhân liệt sĩ.

Sau 3 tháng, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè Quảng Ninh năm 2026 để lại hàng loạt con số về người được hỗ trợ, công trình và phần việc đã hoàn thành. Tuy nhiên, giá trị của chiến dịch còn nằm ở việc lực lượng thanh niên ngày càng tham gia sâu hơn vào những vấn đề cụ thể của địa phương.
Từ một người dân biết sử dụng dịch vụ số, một gia đình liệt sĩ được hỗ trợ lấy mẫu ADN, một em nhỏ biết bơi đến những đơn vị máu được trao cho người bệnh, mỗi phần việc đều gắn với một nhu cầu thực tế.
Mùa hè tình nguyện khép lại, nhưng những công trình và kỹ năng được trao cho cộng đồng vẫn tiếp tục phát huy giá trị. Với đoàn viên, thanh niên, ba tháng trực tiếp xuống cơ sở cũng là dịp rèn luyện, trải nghiệm và hiểu rõ hơn trách nhiệm của tuổi trẻ trong hành trình xây dựng TP.Quảng Ninh.
Bình luận (0)