Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên sáng 13.9, tại các thôn Hòa Vang 1 và Bình An (xã Hưng Lộc) thuộc khu vực hạ nguồn sông Nong, do nước sông lên nhanh kết hợp với sức thoát nước kém đã gây ra tình trạng ngập úng trên diện rộng.

Nước sông Nong lên nhanh khiến một số tuyến đường ở thôn Hòa Vang 1 (xã Hưng Lộc) ngập úng
ẢNH: PHẠM VĂN PHỤC
Nước tràn vào nhà dân, đồng thời làm chia cắt, ngập úng một số tuyến đường giao thông liên thôn, gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân.
Trong khi đó, tại khu vực thượng nguồn, mưa lớn kéo dài khiến nước từ các vùng núi đổ về ào ạt, dòng nước đục ngầu. Lượng nước chảy xiết tràn về đã làm sạt lở, hư hỏng một số cống thoát nước trên địa bàn.

Nước tràn vào nhà dân ở hạ nguồn sông Nong
ẢNH: PHẠM VĂN PHỤC

Mưa lớn khiến một số khu vực ở xã Hưng Lộc bị xói lở
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khu vực thượng nguồn mưa lớn, nước ồ ạt đổ về
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Đến sáng 13.9, lượng mưa giảm dần, mực nước trên sông Nong bắt đầu hạ và rút chậm.
Từ đêm qua, lực lượng chức năng xã Hưng Lộc đã nhanh chóng triển khai các phương án ứng phó, ứng trực tại các điểm xung yếu nhằm đảm bảo an toàn cho đời sống và tài sản của người dân.
Áp thấp nhiệt đới tiến vào đất liền, nhiều nơi mưa lớn trên 350 mm
Theo bản tin phát lúc 21 giờ ngày 12.9, trong vòng 24 giờ, lượng mưa tại khu vực đồng bằng và ven biển phổ biến từ 50 - 150 mm, có nơi trên 170 mm. Tại vùng trung du và miền núi, mưa rất to với lượng mưa từ 190 - 300 mm. Nhiều điểm ở khu vực miền núi ghi nhận lượng mưa rất cao như: A Đớt (xã A Lưới 4) 326 mm, Nhâm (xã A Lưới 2) 374,4 mm, đặc biệt tại đỉnh Bạch Mã (xã Phú Lộc) lên tới 689,6 mm.
Theo dự báo từ Đài khí tượng thủy văn thành phố Huế, từ đêm 12.9 đến đêm 13.9, địa bàn thành phố Huế tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 350 mm; riêng khu vực Bạch Mã có nơi trên 500 mm.
Từ đêm 13.9 đến đêm 14.9, mưa to vẫn tiếp diễn nhưng có xu hướng giảm dần, lượng mưa phổ biến từ 60 - 100 mm, có nơi trên 150 mm; riêng khu vực Bạch Mã có nơi trên 300 mm.
Bình luận (0)