Mưa rất lớn đến 219 mm, Đà Nẵng cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Mạnh Cường
Mạnh Cường

Từ đêm 11 đến rạng sáng 12.9, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa vượt 200 mm. Dự báo từ nay đến sáng 14.9, thành phố tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Ngày 12.9, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết đã có báo cáo nhanh về công tác ứng phó với mưa lớn, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trong 24 giờ qua, nhiều địa phương có mưa rào rải rác, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 11.9 đến 5 giờ ngày 12.9 phổ biến 50 - 200 mm. Một số nơi có lượng mưa rất lớn như Tam Lãnh 219 mm, Tam Trà 210 mm, hồ Nước Rôn 170 mm.

Mưa rất lớn đến 219 mm, Đà Nẵng cảnh báo lũ quét và sạt lở đất- Ảnh 1.

Mưa lớn, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất ở vùng cao thành phố Đà Nẵng. Trong ảnh là vụ sạt lở đất ở xã vùng cao Hùng Sơn vào cuối năm 2025

ẢNH: HÙNG SƠN

Đáng chú ý, trong 6 giờ (từ 21 giờ ngày 11.9 đến 3 giờ ngày 12.9), trên địa bàn thành phố tiếp tục xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã có độ ẩm trên 85%, làm gia tăng nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Theo dự báo, từ sáng sớm 12.9 đến sáng sớm 14.9, các xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và giông, tổng lượng mưa phổ biến 120 - 250 mm, có nơi trên 350 mm. Địa phương được cảnh báo đề phòng mưa lớn với cường suất có thể đạt 100 mm trong 3 giờ.

Riêng khu vực tây bắc thành phố, mưa phổ biến 80 - 180 mm, có nơi trên 250 mm.

Từ ngày 14.9, mưa tại thành phố Đà Nẵng có khả năng giảm dần, tuy nhiên vẫn còn mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm. Cơ quan chức năng lưu ý tình hình mưa còn diễn biến phức tạp, người dân cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai.

 Hơn 700 tàu cá đang hoạt động trên biển 

Trước diễn biến mưa lớn, thành phố Đà Nẵng được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ ở khu vực miền núi; sạt lở đất trên các sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều xã, phường. Khu vực trũng thấp và các đô thị cũng có nguy cơ ngập úng.

Trong 6 giờ tới, lượng mưa trên địa bàn thành phố được dự báo phổ biến 40 - 70 mm, có nơi cao hơn. Hiện mực nước tại các trạm thủy văn trên địa bàn vẫn đang dưới báo động 1.

Theo báo cáo, thành phố Đà Nẵng hiện có tổng cộng 4.148 tàu cá, với khoảng 21.000 lao động. Trong đó, 704 tàu với 3.291 lao động đang hoạt động trên biển.

Cụ thể, khu vực ven bờ có 257 tàu với 1.033 lao động; vùng lộng có 252 tàu với 798 lao động; khu vực Hoàng Sa có 183 tàu với 1.237 lao động; Trường Sa có 5 tàu với 173 lao động và vịnh Bắc bộ có 7 tàu với 50 lao động.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương cùng các lực lượng thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, chủ động phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng; đồng thời sẵn sàng triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân và tàu thuyền trên biển.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.