Mua sổ đỏ giả, lừa bán đất ‘ảo’, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng

Trần Cường
Trần Cường
09/05/2023 15:56 GMT+7

Mua sổ đỏ giả mang đi thế chấp được 204 triệu đồng, Nam tiêu xài hết. Khi bị đòi tiền, Nam lừa một người phụ nữ trả hộ, hứa sẽ chuyển nhượng lô đất trong sổ. Nam đã bị Công an tỉnh Bắc Giang tạm giữ hình sự để điều tra 2 tội danh.

Chiều 9.5, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nam (44 tuổi, trú xã Dương Đức, H.Lạng Giang, Bắc Giang) để làm rõ hành vi "sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mua sổ đỏ giả, lừa bán đất ‘ảo’ để chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan điều tra

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu, tháng 9.2022, Nam lên mạng xã hội mua 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và mang đi thế chấp cho chị Đ.T.T (39 tuổi, trú P.Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) để vay 204 triệu đồng.

Khoảng tháng 2 vừa qua, Nam bị đòi tiền nhưng không có để trả nên đã lừa chị N.T.T (36 tuổi, trú xã Dĩnh Trì, TP.Bắc Giang) sẽ làm thủ tục chuyển nhượng lô đất trong sổ đỏ giả cho chị N.T.T và nhờ trả hộ mình số tiền 204 triệu đồng để lấy lại sổ đỏ.

Sau đó, chị N.T.T phát hiện bị lừa nên đã đến công an trình báo. Vào cuộc điều tra, ngày 6.5, PC02 Công an tỉnh Bắc Giang đã vận động Nam ra đầu thú.

PC02 Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị ai là bị hại của Nam đến PC02 Công an tỉnh Bắc Giang trình báo, hoặc liên hệ với điều tra viên Dương Văn Tâm theo số điện thoại 0989566798 để được hướng dẫn, giải quyết.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 9.5

PC02 Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo, để tránh trở thành nạn nhân của thủ đoạn kể trên, người dân cần tìm hiểu kỹ các thông tin có liên quan đến bất động sản tại các cơ quan có thẩm quyền trước khi thực hiện giao dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.