‘Mùa tri ân’ này, ở Quảng Trị!

06/07/2022 08:00 GMT+7

Ở Quảng Trị, mỗi độ tháng 7 về, lòng người lại xao xuyến với hành trình tri ân cho những người ngã xuống, những Mẹ VN anh hùng, những gia đình có công với cách mạng…

Quảng Trị là một trong những địa phương tiêu biểu của cả nước thực hiện tốt các chính sách đối với người có công. Toàn tỉnh hiện có gần 140.000 người có công (19.173 liệt sĩ, 12.125 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, 3.089 bệnh binh, 2.833 Mẹ VN anh hùng...). Hiện tại, mỗi tháng Quảng Trị chi trả trợ cấp cho người có công và thân nhân 32 tỉ đồng; công tác chăm sóc sức khỏe cho người có công cũng ngót 8 tỉ đồng/năm. Điều đáng mừng, 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Các bạn trẻ dâng hoa, nến lên các phần mộ liệt sĩ

THANH LỘC

Theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Trị, các phong trào tình nghĩa ở địa phương đã và đang được đẩy mạnh trong toàn dân. Điển hình là Quỹ Đền ơn đáp nghĩa phát động từ năm 2007, đến nay đã huy động được 135 tỉ đồng, xây mới 2.366 nhà, sửa chữa 1.412 nhà ở cho người có công. Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm, làm tốt công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ (NTLS). Địa phương có 72 NTLS, trong đó có 2 NTLS quốc gia là Trường Sơn và Đường 9. Những năm qua, Quảng Trị đã thay mặt nhân dân cả nước chăm sóc chu đáo, thành kính gần 60.000 phần mộ liệt sĩ là con em của các tỉnh, thành phố. Công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng đang tiếp tục…

Quảng Trị cũng là nơi khởi phát của nhiều lễ hội và các hoạt động tri ân, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ như: lễ hội “Thống nhất non sông”, lễ hội “Tri ân tháng 7”… thu hút đông đảo cán bộ, cựu chiến binh và nhân dân cả nước đến tưởng niệm. Từ đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn lung linh trong đêm tháng 7

THANH LỘC

Nhiều “điểm nhấn” tri ân

Năm 2022, tháng 7 ở Quảng Trị càng trở nên đặc biệt hơn khi cả nước kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7). Theo ông Hoàng Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Trị, ngoài những hoạt động tri ân thường niên đã tổ chức, từ đầu năm 2022 Sở đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa khác.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Sở phối hợp với lực lượng quân đội, Liên đoàn lao động tỉnh xây dựng gần 300 ngôi nhà chính sách (kinh phí từ 70 - 100 triệu đồng/căn). Năm 2022 này, lần đầu tiên Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Trị phối hợp với Báo Quảng Trị tổ chức cuộc thi viết về “Người có công tiêu biểu, công tác đền ơn đáp nghĩa”. Cũng trong tháng 7, Quảng Trị sẽ tổ chức lễ vinh danh 75 đại biểu là người có công tiêu biểu nhất ứng với con số 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ.

Cuộc gặp gỡ của cựu binh Mỹ Chuck Searcy với các cựu chiến binh Việt Nam trên cầu Hiền Lương

NGUYỄN PHÚC

Dịp cao điểm kỷ niệm, toàn bộ 30.000 phần quà của Chủ tịch nước (trị giá gần 9 tỉ đồng) sẽ được trao tận tay gia đình người có công trong toàn tỉnh. Toàn bộ các phần mộ liệt sĩ ở Quảng Trị sẽ được dâng hương, hoa với chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ” như đã được tổ chức từ năm 2014 đến nay. Liên tục trong các đêm 23 - 24.7 có 2 chương trình nghệ thuật tri ân đặc sắc là “Màu hoa đỏ” và “Khát vọng Hòa bình”, lần lượt do Ban Tuyên giáo T.Ư và T.Ư Đoàn tổ chức ở NTLS quốc gia Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị. “Chúng tôi sẽ tập trung toàn bộ cơ sở vật chất, con người để phục vụ cho hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa trong dịp đặc biệt này. Đó như là một lời hứa, là tinh thần của Quảng Trị, rằng Quảng Trị vì cả nước, cả nước vì Quảng Trị”, ông Anh nhấn mạnh.

Viếng 2 nghĩa trang quốc gia vào ban đêm

Từ ngày 1.7, tỉnh Quảng Trị tổ chức thử nghiệm cho du khách viếng 2 NTLS quốc gia Trường Sơn và Đường 9 vào ban đêm (từ 19 giờ đến 22 giờ đêm) sau khi đầu tư hệ thống chiếu sáng, nhằm giảm tải lượng người đến viếng vào ban ngày và tránh thời tiết nắng nóng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.