Mực nước biển ở Trung Quốc tăng cao kỷ lục, đe dọa Thượng Hải

13/04/2023 19:35 GMT+7

Mực nước ở vùng duyên hải của Trung Quốc tăng lên mức cao nhất trong năm thứ hai liên tiếp, tăng nhanh hơn mức trung bình của thế giới và đe dọa nghiêm trọng cho các thành phố biển như Thượng Hải.

Mực nước biển ở Trung Quốc tăng cao kỷ lục, đe dọa những thành phố ven biển - Ảnh 1.

Quận Lục Gia Chủy bên kia sông Hoàng Phố ở Thượng Hải

REUTERS

Năm 2022, mực nước ven biển của Trung Quốc cao hơn 94 mm so với bình thường, đánh dấu mức tăng cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu ghi nhận số liệu vào năm 1980, theo Đài CNN hôm nay 13.4 dẫn lời một quan chức của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc.

Mức tăng trong năm 2022 cao hơn 10 mm so với năm tăng kỷ lục gần nhất là 2021.

Ông Vương Hoa, người đứng đầu Cơ quan theo dõi và dự báo hải dương thuộc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên, cho biết nhiệt độ nước biển ở Trung Quốc tăng cao do tình trạng ấm lên toàn cầu, và mực nước biển cũng tăng theo.

Cũng theo ông Vương, mực nước biển ở Trung Quốc đã tăng lên trung bình 3,5 mm/năm từ năm 1980, và 4 mm/năm từ năm 1993. Trong khi đó, mực nước biển trung bình trên toàn cầu tăng 3,4 mm/năm trong 3 thập niên gần đây dựa trên số liệu của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

“Trong 11 năm qua, từ năm 2012 đến 2022, mực nước biển vùng duyên hải Trung Quốc ở mức cao nhất kể từ khi bắt đầu quan sát”, ông Vương phát biểu tại cuộc họp báo hôm 12.4.

Khoảng 45% trong dân số 1,4 tỉ người của Trung Quốc và hơn 50% sản lượng kinh tế nước này là từ những vùng duyên hải.

Đây là khu vực tọa lạc của những siêu đô thị quan trọng, bao gồm Thượng Hải, Thiên Tân và Thâm Quyến.

Trong 4 thập niên qua, mực nước biển gia tăng dọc theo vùng duyên hải đã gây ra những ảnh hưởng dài hạn, chẳng hạn gây xói mòn các hệ sinh thái ven biển, tác động nguồn nước ngầm, gia tăng mức độ hủy hoại của bão tố và xâm nhập mặn, theo ông Vương.

Năm 2022, mực nước biển cao dọc theo bờ biển Trung Quốc đã khuếch đại ảnh hưởng của bão, gây tác động nghiêm trọng cho các tỉnh Quảng Đông, Chiết Giang, Sơn Đông, và dẫn đến ngập lụt ở Chiết Giang, Hải Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.