Thảm họa nước biển dâng nếu băng Greenland tan chảy hoàn toàn

01/11/2021 20:49 GMT+7

Trong thập niên qua, tầng băng bao phủ Greenland đang tan dần do tác động của biến đổi khí hậu, và khiến nước biển dâng lên 1 cm trên toàn cầu, nhưng đó chưa phải là kịch bản xấu nhất.

Một trong những khu vực băng tan nhanh với tốc độ chóng mặt ở Greenland

nasa

Đảo Greenland chứa khối lượng băng tầng khổng lồ, đủ làm nước biển dâng lên 6 m nếu tan chảy hoàn toàn. Trong ít nhất 40 năm qua, các sự kiện băng tan tại đây đã xảy ra với tần suất ngày càng nhanh hơn, và báo cáo được công bố ngày 1.11 đánh dấu lần đầu tiên các chuyên gia Anh dựa vào dữ liệu vệ tinh để phát hiện chính xác khối lượng băng tan ở Greenland, và ước tính được mức độ dâng của mực nước biển.

Theo báo cáo đăng trên chuyên san Nature Communications, các nhà nghiên cứu phát hiện tốc độ tan băng ở Greenland đã tăng 21% trong 4 thập niên, tỷ lệ thuận với nhiệt độ tăng trên toàn cầu.

"Đồng hồ tận thế" sắp điểm nếu thế giới không hành động vì khí hậu

Đáng chú ý hơn, dữ liệu cho Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) cung cấp ghi nhận được Greenland đã mất 3.500 tỉ tấn băng từ năm 2011, đủ sức làm tăng mực nước biển trên toàn cầu và đẩy các cộng đồng ven biển đến nguy cơ ngập lụt.

Trong số này, 1/3 số băng tan xảy ra trong hai mùa hè, năm 2012 và 2019. Ví dụ, mùa hè năm 2012 chứng kiến 527 tỉ tấn băng “bốc hơi”.

Những hình ảnh chụp từ vệ tinh phản ánh sự thay đổi đáng kể về lượng băng tan chảy trong mỗi năm. Khi kết hợp với thông tin về nhiệt độ, các chuyên gia kết luận hung thủ khiến tan băng chính là đợt nắng nóng xảy ra tại khu vực.

“Giống như những gì chúng ta đang chứng kiến tại những khu vực khác của địa cầu, Greenland cũng dễ bị tác động bởi các sự kiện thời tiết cực đoan”, theo tác giả Thomas Slater của Đại học Leeds (Anh).

Thế giới đang phát triển các giải pháp khí hậu công nghệ cao nào?

Đồng tác giả Amber Leeson của Đại học Lancaster (Anh) cho biết, dựa trên mô hình xây dựng được từ dữ liệu vệ tinh, băng tầng Greenland tính đến năm 2100 sẽ góp phần làm mực nước biển toàn cầu dâng thêm từ 3 đến 23 cm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.