Mùng 5 Tết Nhâm Dần: Nườm nượp người đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn

05/02/2022 12:16 GMT+7

Sáng mùng 5 tết (5.1), nhiều bạn trẻ vẫn xuống đường du xuân tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn và nhiều điểm vui chơi ở TP.HCM trong những ngày nghỉ Tết Nhâm Dần cuối cùng.

Khoảng 9 giờ, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tấp nập người tìm đến để dã ngoại và dạo chơi. Nhiều trẻ em háo hức khi được cha mẹ dẫn đến đây tham quan. Ngay tại cổng vào, nhiều bạn trẻ cũng đã xếp hàng, mua vé rồi lần lượt bước vào bên trong.

Nhiều bạn trẻ đến tham quan Thảo Cầm Viên Sài Gòn sáng 5.1

DẠ THẢO

Mỹ Ngọc Mỹ, sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết cô chỉ ở nhà cùng gia đình trong dịp tết nên sáng nay rủ bạn bè cùng nhau đến Thảo Cầm Viên để vui chơi thư thả trước khi bước vào học kỳ tiếp theo. Theo Mỹ, Thảo Cầm Viên là địa điểm lựa chọn đi chơi đầu tiên cho tết vì nơi đây có không khí trong lành, thoải mái, đặc biệt nằm ở trung tâm thành phố.

Người Sài Gòn đến Thảo Cầm Viên du xuân, xem hổ lấy hên ngày đầu năm

Nhiều điểm vui chơi khác ở TP.HCM cũng thu hút khá đông bạn trẻ, chẳng hạn Bưu điện Thành phố, đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách Nguyễn Văn Bình, Hội hoa xuân Tao Đàn,… Ở Bưu điện Thành phố, một bạn trẻ cho biết đến đây chụp ảnh, vui xuân tiện thể dạo quanh đường sách Nguyễn Văn Bình uống cà phê thư giãn.

Còn đường hoa Nguyễn Huệ cũng tiếp nhận lượng lớn người tìm đến tham quan vào sáng nay.

Bạn trẻ chụp ảnh kỷ niệm với thợ chụp ảnh tại Bưu điện Thành phố

Đường sách Nguyễn Văn Bình đông đúc bạn trẻ dạo chơi trong những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022

Anh Vũ Hải Đăng (30 tuổi, ngụ đường Kinh Dương Vương, P.13, Q.6, TP.HCM) cho biết anh cũng ra trung tâm thành phố uống cà phê, dạo chơi cùng bạn bè. “Tôi mới vừa từ quê trở thành phố nên hôm nay tôi quyết định đi uống cà phê gặp gỡ bạn bè ngày đầu năm mới. Tôi thích ngồi ở trung tâm nhưng vẫn tìm một góc yên tĩnh để ngắm phố phường đầu xuân”, anh Đoan nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.