Linh vật hổ 'xuống phố' đón Tết Nhâm Dần 2022

28/01/2022 16:31 GMT+7

Các linh vật hổ đã được bày trí ở nhiều đường hoa, góc đường, hội hoa xuân để chào đón Tết Nhâm Dần 2022 ở TP.HCM.

Sáng 26 tháng Chạp, hầu hết linh vật hổ, biểu tượng cho Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đã được bày trí nhiều nơi ở TP.HCM như đường hoa, hội hoa xuân…

Năm nay linh vật hổ được thiết kế bắt mắt với những kiểu dáng, hình tượng khác nhau, thu hút nhiều người đến chụp ảnh.

Trước cổng Cung văn hóa lao động TP.HCM, linh vật hổ được cách điệu thành gia đình hổ cùng mặc áo dài vẫy tay chào du khách. Linh vật ở Hội hoa xuân Tao Đàn thì có hình tượng những chú hổ con đánh trống, múa rồng vui tết...

Linh vật hổ cách điệu nhiều màu sắc được bày trí tại đường hoa Phú Mỹ Hưng

Dạ Thảo

Cung văn hóa lao động TP.HCM cũng được bày trí linh vật hổ như gia đình hổ với 5 thành viên, bố mẹ hổ và 3 con

Linh vật hổ tại Cung văn hóa lao động mặc áo dài với các họa tiết hoa sen và cá chép

Gần Cung văn hóa lao động là Hội hoa xuân Tao Đàn với phía cổng vào chính trên đường Nguyễn Thị Minh Khai được trang trí 5 chú hổ con

Những chú hổ con được nhân hóa thành trẻ em đang đánh trống, múa rồng cùng nhau

Linh vật hổ siêu dễ thương được trang trí tại khu đô thị Sala (TP.Thủ Đức, TP.HCM)

Linh vật hổ ở đường hoa Nguyễn Huệ được làm từ những viên sỏi chọn lọc kỹ về kích thước, hình dáng, màu sắc, nặng gần 2 tấn, cao 3,5 mét và dài 8 mét

Đường hoa Nguyễn Huệ còn có "chúa tể sơn lâm" được ghép từ hàng trăm mảnh gỗ

Hổ với tướng đứng oai nghiêm

Hổ được cách điệu hình tròn bằng chất liệu lục bình thân thiện với môi trường. Bên dưới có dòng chữ về phòng chống dịch

Linh vật hổ cùng với vẻ đẹp làng quê, tạo hình như trái dưa hấu tại đường hoa Nguyễn Huệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.