Muỗi biến đổi gien chống bệnh sốt rét

25/11/2015 12:05 GMT+7

(TNO) Bệnh sốt rét mỗi năm cướp đi sinh mạng gần 1 triệu người trên khắp thế giới. Một nghiên cứu mới đây khẳng định kỹ thuật biến đổi gien có thể tạo ra loại muỗi kháng căn bệnh nguy hiểm này.

(TNO) Bệnh sốt rét mỗi năm cướp đi sinh mạng gần 1 triệu người trên khắp thế giới. Một nghiên cứu mới đây khẳng định kỹ thuật biến đổi gien có thể tạo ra loại muỗi kháng căn bệnh nguy hiểm này.

Muỗi Anopheles stephensi truyền bệnh sốt rét - Ảnh: Reuters
Các nhà khoa học sẽ thả muỗi với gien kháng sốt rét vào tự nhiên để chúng sinh sôi và truyền lại gien biến đổi cho thế hệ sau, theo Daily Mail.
Kết quả nghiên cứu cho thấy gien biến đổi có thể truyền lại cho các thế hệ sau với tỷ lệ đến 99,5%. Khoa học hoàn toàn có thể tạo ra một lượng lớn muỗi kháng sốt rét.
Qua nhiều thế hệ, muỗi truyền bệnh sốt rét sẽ biến mất, từ đó có thể cứu được hàng triệu mạng người. Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học California, Mỹ thực hiện.
Để tạo ra loại muỗi kháng sốt rét, những nhà nghiên cứu đã đưa thêm một nguyên tố vào chuỗi ADN của muỗi Anopheles stephensi truyền bệnh sốt rét.
“Đây là bước tiến quan trọng đầu tiên. Muỗi biến đổi gien chúng tôi tạo ra vẫn chưa phải là chủng cuối cùng, nhưng thành công này cho thấy công nghệ biến đổi gien có thể giúp tạo ra những quần thể muỗi kháng sốt rét đông đúc”, giáo sư Anthony James, chuyên gia về di truyền và hóa sinh học, tại Đại học California cho biết.
Bệnh sốt rét đang là nổi lo y tế toàn cầu. Hơn 40% dân số thế giới đang sống ở khu vực có nguy cơ mắc sốt rét. Mỗi năm thế giới ước tính có khoảng 300 đến 500 triệu người bị sốt rét, trong đó gần 1 triệu người tử vong. Phần lớn nạn nhân là trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai ở các nước châu Phi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.