Muốn có cơ hội đá Ligue 2, Quang Hải hãy chơi thật tốt trận giao hữu Chamois

23/07/2022 10:23 GMT+7

12 giờ đêm nay, Pau FC sẽ có trận giao hữu cuối cùng gặp Chamois Niortais trước khi bước vào mùa giải mới. Quang Hải vẫn rất nỗ lực và nhiều khả năng anh sẽ có mặt ở trận đấu này.

Quang Hải chia sẻ, dù mới chỉ ở Pháp chưa đầy 1 tháng nhưng anh đã có những trải nghiệm mà mình chưa từng có được khi thi đấu ở trong nước. Môi trường mới khắc nghiệt hơn, chuyên nghiệp hơn nhưng “sự khó khăn thực sự làm tôi hào hứng. Thời tiết bên này rất nắng nhưng lại khá mát mẻ nên khi tập không ra nhiều mồ hôi. Cầu thủ có tập với cường độ cao, khối lượng nặng cũng không thấy bị quá mệt mỏi và không rơi vào tình trạng kiệt sức. Tôi luôn rất cố gắng, cố gắng và cố gắng”, Hải chia sẻ.

Quang Hải đi siêu thị mua đồ

NHÂN VẬT CUNG CẤP

Việc tập luyện tại Pau FC khác biệt với CLB trong nước. Xung quanh sân tập có lắp các camera để theo dõi chỉ số của các cầu thủ. Ban huấn luyện cử 1 HLV ghi chép số liệu của từng cầu thủ ở các buổi tập. Sau đó, HLV Tholot sẽ họp với toàn đội để phân tích mặt mạnh, yếu để cùng rút kinh nghiệm. Bản thân Hải, sau mỗi buổi tập lại cùng phiên dịch Ngọc Thiên tổng kết lại những gì làm được trong 1 ngày tập (ví dụ thực hiện được bao nhiêu đường chuyền bóng, bao nhiêu lần chạm bóng, kết hợp thế nào với đồng đội). Nhưng chủ yếu là phân tích về những gì chưa làm được để buổi sau rút kinh nghiệm.

Quang Hải rất nỗ lực tại Pháp

PAU FC

Quang Hải và anh Ngọc Thiên. Có được 1 phiên dịch tận tâm, các buổi tập của Hải trở nên thuận lợi hơn

ẢNH CẮT CLIP NGUYỄN SỸ TUÂN

Trả lời báo chí Pháp ngày 22.7, HLV Tholot cho biết: “Chúng tôi chưa có cơ hội để đưa ra bất kỳ lựa chọn nào trong thành phần của đội mình. Có những cầu thủ đến muộn hơn những người khác một chút, nên họ phải làm việc nhiều hơn một chút. Chúng tôi có lẽ sẽ tiến gần hơn đến một đội hình chuẩn sau trận gặp Chamois Niortais. Nhưng điều đó không quan trọng lắm. Quan trọng nhất là cả đội sẽ bắt đầu mùa giải gặp đội Guingamp vào ngày 30.7”.

Bình luận viên Anh Quân nói: “Quang Hải lựa chọn Pau FC, một đội bóng nhỏ nằm ở phía Nam nước Pháp. Nơi đây, bóng đá chỉ xếp thứ 3 trong danh sách các môn thể thao được ưa chuộng. Nhưng CLB Pau vẫn là một trong những niềm tự hào của thành phố này. Họ cho nhau cảm giác như một gia đình, nơi tất cả đều được tôn trọng. Tiền vệ sinh năm 1997 đã hòa nhập tốt và đang trở thành một phần của đội bóng áo vàng.

Ngày 30.7, Ligue 2 sẽ chính thức khởi tranh và dĩ nhiên HLV Tholot không dại gì điền tên những người ông không đủ tin tưởng vào đội hình xuất phát. Muốn chiếm được niềm tin của HLV trưởng, các cầu thủ trong đó có Quang Hải phải thể hiện qua các buổi tập hay qua các trận giao hữu. Cuộc đối đấu với đội Chamois Niortais vào đêm nay cũng là bài test cuối cùng để Quang Hải chứng minh anh đủ thực lực đá chính cho Pau FC”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.