Muốn giành danh hiệu, Chelsea phải cải thiện hàng công

02/04/2021 13:41 GMT+7

Hàng công của Chelsea vẫn đang là nỗi đau đầu của HLV Thomas Tuchel khi “The Blues” chỉ ghi được có 17 bàn thắng trong 14 trận cầm quân bất bại của ông trên mọi đấu trường.

Đó là vài tháng đầu tiên tích cực của kỷ nguyên HLV Thomas TuchelChelsea. Chiến lược gia người Đức đã hướng dẫn đội bóng mới của ông lọt vào top 4 ở Premier League và đã tiến thêm một bước trong cả hai giải đấu cúp (Champions League và Cúp FA).
Hàng thủ Chelsea chỉ để thủng lưới có 2 bàn sau 14 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, điều đó còn lâu mới hoàn hảo và sự thành công trong phòng ngự đã khiến họ phải trả giá bằng hàng công. Trong cùng khoảng thời gian đó, Chelsea đã ghi được 17 bàn thắng và họ sẽ cần phải cải thiện điều đó nếu muốn giành được những danh hiệu lớn.
Đã có rất nhiều sự luân chuyển ở các vị trí tiền đạo của Chelsea, điều này có thể đã ngăn cản một số cầu thủ tìm thấy bước tiến của họ dưới thời HLV mới. Do yêu cầu, HLV Tuchel sẽ tiếp tục xoay vòng đội hình của mình để đảm bảo mọi cầu thủ vẫn tươi tắn, nhưng ông có thể đã vấp phải bộ ba tấn công mạnh nhất của mình trong chiến thắng trước Atletico Madrid (2-0).

Hakim Ziyech (phải) chính là ngôi sao trong chiến thắng trước Atletico Madrid ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League

AFP

Hakim Ziyech, Timo WernerKai Havertz đều đã thể hiện tốt. Bộ ba này là những bản hợp đồng tốn kém vào mùa hè, nhưng không ai trong số họ có thể lặp lại phong độ mà từ đó đã thuyết phục được Chelsea ký hợp đồng với họ.
Một trong những lý do chính khiến HLV Tuchel được bổ nhiệm là khai thác những điều tốt nhất từ những người đồng hương của ông là Werner và Havertz. Cả hai đều không phải là những trụ cột trong đội hình xuất phát của Chelsea kể từ khi thay đổi HLV, nhưng đó là một niềm tin lớn để bắt đầu với họ trong một trận đấu quan trọng tại Champions League.
Điều đó nói lên rằng, chính Ziyech là ngôi sao của màn so tài với Atletico Madrid. Anh đã ghi bàn thắng đầu tiên quan trọng trong đêm, nhưng màn trình diễn tổng thể của anh mới gây chú ý.
Tuyển thủ Maroc đã tung ra 3 cú sút, thực hiện 3 đường chuyền then chốt và 3 lần rê bóng. Hiện nay, Ziyech đã có 3 bàn thắng và 3 pha kiến tạo ở 2 giải đấu lớn. HLV Tuchel sẽ hy vọng rằng anh có thể mang lại hiệu suất ở mức độ này một cách thường xuyên, vì anh có khả năng sáng tạo để thúc đẩy hàng tấn công lao về phía trước.
Werner là người thực hiện pha kiến tạo cho Ziyech ghi bàn và nó thể hiện sự nguy hiểm mà anh gây ra trong một pha phản công. Tốc độ kinh hoàng của Werner đã đưa anh vào khu vực 16m50 của đối phương, trước khi một đường chuyền thông minh tạo ra cơ hội mà đồng đội của anh không thể bỏ lỡ. Cựu tiền đạo của RB Leipzig đã đóng góp 8 bàn thắng và 7 pha kiến tạo ở hai giải đấu lớn, nhưng vẫn có cảm giác rằng anh ấy còn thể hiện đượcc nhiều điều hơn thế nữa.
Kể từ khi bổ nhiệm HLV Tuchel, Werner chỉ mới ghi được có môt bàn thắng ở Premier League. Anh là một cầu thủ rất giỏi để tiếp tục gây rối trước khung thành. Vì anh là cầu thủ thích hợp nhất để có được vị trí ghi bàn, nên trao cho anh vị trí trong đội hình.

Kai Havertz (phải) đang dần bắt đầu xây dựng sự tự tin của mình dưới thời HLV mới

AFP

Havertz và Mason Mount là những cầu thủ khác mà HLV Tuchel có vẻ tin tưởng ở các vị trí tấn công. Havertz đã bắt đầu thể hiện rõ chất lượng của mình trong ba trận gần đây. Anh có thể lực để chơi tốt ở Anh và anh đang dần bắt đầu xây dựng sự tự tin của mình dưới thời HLV mới. Đối đầu với Leeds, Chelsea không ghi bàn, nhưng Havertz là một mối đe dọa lớn và tung ra 4 cú sút.
Các trận đấu sắp tới với West Brom, Crystal Palace và Brighton sẽ giúp Chelsea có cơ hội thể hiện mình trên hàng công. HLV Tuchel cần hàng công của mình bắt đầu hoạt động ở cấp độ cao hơn nếu họ muốn đẩy mạnh và kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ. Vài tuần tới sẽ cho chúng ta biết rất nhiều điều về hàng tấn công này của Chelsea dưới sự dẫn dắt của HLV mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.