Muôn nỗi ‘thống khổ’ của cây xanh ở TP.HCM: Bị trám xi măng, đóng đinh

Muôn nỗi ‘thống khổ’ của cây xanh ở TP.HCM: Bị trám xi măng, đóng đinh

27/06/2024 12:58 GMT+7

Không chỉ có tác dụng thanh lọc không khí, tạo mảng xanh cho đô thị, cây xanh tại TP.HCM thời gian qua bất đắc dĩ trở thành giá treo đồ, cột treo biển quảng cáo. Thậm chí, có nơi, cây xanh còn bị người dân đổ bê tông bịt kín gốc.

Thời gian qua, một số hộ dân trên đường Nguyễn Thái Sơn (gần đoạn giao với đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TP.HCM) xây bậc chắn, dùng bê tông bịt kín gốc cây xanh mà theo họ, việc này nhằm để chặn xe máy chạy lên lề đường, cũng là để đường phố sạch sẽ.

Dần dà, cây lớn dần, rễ phát triển và ăn sâu vào lớp bê tông. Có những chỗ bê tông cứng tới nỗi công nhân phải dùng rất nhiều sức mới có thể phá dỡ.

Theo người dân tại khu vực này, việc xây bậc chắn hay đổ bê tông bịt kín gốc cây không gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây, ngược lại, còn giúp cải thiện bộ mặt của đô thị.

Muôn nỗi ‘thống khổ’ của cây xanh ở TP.HCM: Bị trám xi măng, đóng đinh

Tình trạng cây xanh “đội" bê tông không chỉ xảy ra tại khu vực đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp).

Tại các tuyến đường khác như Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) hay đường Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh)... cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Theo ông Ngô Duy Đông (Giám đốc Xí nghiệp Công viên cây xanh 1, trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh TP.HCM), việc xâm hại cây bằng bất kỳ hình thức nào cũng gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.

Giám đốc Xí nghiệp Công viên cây xanh 1 nói thêm, khoảng đất trống xung quanh gốc cây có tác dụng thấm, thoát nước và thoáng khí, giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt hơn.

Muôn nỗi ‘thống khổ’ của cây xanh ở TP.HCM: Bị trám xi măng, đóng đinh- Ảnh 1.

Bê tông bịt kín gốc cây được phá dỡ

THẢO NHÂN

Ông Ngô Duy Đông cho biết Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM là một trong những đơn vị thực hiện duy tu chăm sóc cây xanh đường phố và trong các công viên, mảng xanh trên địa bàn các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp và các huyện Bình Chánh, Nhà Bè theo hình thức đấu thầu. Chủ đầu tư của dự án là Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM).

Bên cạnh việc trồng cây, công ty cũng thường xuyên kiểm tra hệ thống cây xanh đường phố và trong các công viên, mảng xanh mà công ty đang thực hiện duy tu, chăm sóc bảo dưỡng để đề xuất chủ đầu tư thực hiện các công tác như thu gọn tán, cắt thấp, lấy nhánh khô, cắt tỉa cành nhánh nặng tàn trong mùa ra trái, đốn thay thế các cây chết khô, sâu bệnh,…

Đồng thời, công ty cũng tăng cường kiểm tra phát hiện kịp thời các cây xanh có nguy cơ mất an toàn; cây bị chết khô; cây bị khiếm khuyết, hư hại (sam, mục, bọng), các hành vi vi phạm xâm hại đến hệ thống cây xanh đường phố và trong các công viên, mảng xanh để đề xuất xử lý.

Trước thực trạng rất nhiều gốc cây bị bịt kín bằng bê tông, ông Ngô Duy Đông cho biết công ty đã cắt cử công nhân đập phá bê tông, thu gom lại để xử lý theo quy định. Trong thời gian tới, Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh TP.HCM vẫn tiếp tục công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp cây xanh bị xâm hại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.