Mướt mồ hôi xin chữ tại Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017

29/01/2017 18:30 GMT+7

Ngày mùng 2 tết Đinh Dậu , bất chấp thời tiết khá nóng bức, hàng nghìn người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận đã tới thắp hương, xin chữ đầu xuân tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Tại Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017, Ban tổ chức đã bố trí khoảng 50 lều, mỗi lều 2 người viết, tại khu vực Hồ Văn thuộc khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ngoài ra, bên trong Văn Miếu cũng có khoảng 10 "ông đồ" cho chữ tại khu vực sân nhà Thái Học. Song song với hoạt động xin chữ, cho chữ là Triển lãm thư pháp “Tôn sư trọng đạo” nhằm khích lệ các thế hệ trẻ của Hà Nội nỗ lực học tập vươn lên.
Theo thông tin từ Trung tâm Hoạt động văn hoá khoa học Văn miếu – Quốc tử giám (Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội), để phục vụ cho Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017 sẽ có gần 100 "ông đồ" đến từ 13 CLB Thư pháp và một số nhà thư pháp tự do tham gia. Các “ông đồ” đều là những người đã được tuyển lựa từ các cuộc sát hạch từ những năm trước. Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 sẽ diễn ra đến hết ngày 11.2 (tức Rằm tháng Giêng năm Đinh Dậu), mở cửa từ 8 giờ 30 phút đến 20 giờ hàng ngày.

tin liên quan

Xoài bản đồ, xoài nổi chữ
Tết này, các nhà vườn ở ấp Tân Phát, xã Tân Thuận Đông (TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) sẽ đưa hàng ngàn trái xoài 'độc' phục vụ người dân chưng tết.
Cùng với Hội chữ Xuân Đinh Dậu, cũng có nhiều hoạt động phong phú đa dạng khác được tổ chức trong suốt dịp Tết như các chương trình nghệ thuật, trò chơi dân gian nhằm quảng bá, giới thiệu một số loại hình nghệ thuật di sản văn hóa phi vật thể gồm: quan họ, hát xoan, ca trù, ví dặm…
Thanh Niên xin giới thiệu một số hình ảnh tại Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017 :

Hàng trăm người nối nhau xếp hàng mua giấy xin chữ. Mỗi cuộn giấy có giá từ 100 nghìn đồng Tr.Sơn
Trong sân Thái Học có khoảng 10 "ông đồ" cho chữ Tr.Sơn
Các "ông đồ" viết gần như không có thời gian ngơi tay vì lượng khách xin chữ đầu năm quá đông Tr.Sơn
Bố có chữ của bố, con có chữ của con Tr.Sơn
Một đôi bạn trẻ cùng so chữ vừa xin được từ các "ông đồ"  Tr.Sơn
Một gia đình chụp ảnh lưu niệm tại Văn Miếu  Tr.Sơn
Thông minh, Đỗ đạt, Phúc, Lộc... là những chữ phổ biến được nhiều người xin cầu mong cho một năm mới như ý  Tr.Sơn
Chữ thánh hiền được phơi khô ngay tại sân nhà Thái Học  Tr.Sơn
Trong khi đó tại khu vực Hồ Văn lượng khách xin chữ có vẻ thưa vắng hơn Ảnh: Tr.Sơn
Một du khách nước ngoài xin chữ "An Lạc" Tr.Sơn
Ngoài những bức thư pháp Hán Nôm, nhiều bạn trẻ lại muốn có những bức thư pháp Quốc ngữ  Tr.Sơn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.