Mỹ áp đặt lệnh cấm vận con trai của Tổng thống Syria

29/07/2020 23:24 GMT+7

Chính phủ Mỹ ngày 29.7 áp đặt lệnh cấm vận đối với Hafez al-Assad, con trai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Theo lệnh cấm vận, Hafez al-Assad (18 tuổi), được đặt theo tên của ông nội, sẽ không được phép đi lại hoặc duy trì tài sản ở Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.
Đây là một phần của hàng loạt lệnh cấm vận theo Đạo luật Caesar của Mỹ có hiệu lực vào tháng 6, nhằm mục đích không bao giờ bình thường hóa quan hệ với chính quyền Tổng thống Assad ngay cả khi ông giành lại được phần lớn lãnh thổ Syria trong cuộc nội chiến kéo dài 9 năm qua.
Bên cạnh đó, doanh nhân người Syria, ông Wassim Anwar al-Qattan cũng hứng chịu lệnh cấm vận của Mỹ vì có liên quan đến các dự án xây dựng lớn ở thủ đô Damascus.
Trước đó, Mỹ đã áp đặt các lệnh cấm vận đối với Tổng thống Assad và phu nhân Asma. AFP dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ lệnh cấm vận nhắm vào con trai ông Assad là nhằm ngăn chặn Hafez thay mặt cha mẹ rửa tiền hoặc làm ăn ở nước ngoài.
Hafez được biết đến là thanh niên đam mê toán học và tham gia nhiều cuộc thi quốc tế ở Brazil và Romania. Năm 2017, con trai của tổng thống Syria đứng vị trí thứ 528 trong tổng số 615 tại một cuộc thi toán học ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.